Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử, tỉnh Điện Biên đã tưng bừng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và xúc tiến đầu tư quy mô lớn nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và tạo đà bứt phá kinh tế dựa trên nền tảng giá trị lịch sử "lừng lẫy năm châu".

Sáng 7/5/2026, sân vận động tỉnh Điện Biên trở nên rực rỡ với sự góp mặt của hơn 12.000 người tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ XII. Với 20 môn thi đấu và 143 bộ huy chương, đại hội không chỉ là nơi tranh tài của các vận động viên mà còn là dịp để thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh khẳng định tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ chính là mệnh lệnh phát triển, thôi thúc thế hệ hôm nay nỗ lực vươn lên trong công cuộc xây dựng quê hương thời bình.

07-1778154279-dien-bien-ruc-ro-co-hoa-ky-niem-72-nam-chien-thang-dien-bien-phu
07-1778154279-dien-bien-ruc-ro-co-hoa-ky-niem-72-nam-chien-thang-dien-bien-phu
Các đoàn tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội.

Song song với các hoạt động hội hè, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện trang trọng.

Lễ dâng hương diễn ra tại Đền thờ Liệt sĩ và Nghĩa trang A1 để tưởng nhớ những người con đã ngã xuống.

Trong khi đó, đoàn công tác Trung ương do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đặc biệt, Điện Biên đang tận dụng sức nóng lịch sử để thu hút đầu tư với hội nghị quy mô 1.200 đại biểu và khởi công hai dự án du lịch trọng điểm, trong đó có hệ thống cáp treo kết hợp du lịch văn hóa tại Mường Phăng.

07-1778154303-dien-bien-ruc-ro-co-hoa-ky-niem-72-nam-chien-thang-dien-bien-phu
Các khu du lịch di tích lịch sử tại Điện Biên thu hút đông đảo du khách.

Vùng đất lịch sử tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu. Những con số ấn tượng từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy tỉnh đón hơn 75.000 lượt khách chỉ trong dịp lễ (tăng 1,25 lần so với cùng kỳ) với doanh thu đạt khoảng 122 tỷ đồng.

Các điểm đến như Đồi A1, hầm Đờ-cát và Sở chỉ huy Mường Phăng luôn trong tình trạng đông nghẹt du khách.

Việc lồng ghép giáo dục truyền thống vào các sản phẩm du lịch trải nghiệm đã mang lại hiệu quả kép, vừa khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng du khách, vừa tạo ra nguồn thu kinh tế bền vững cho địa phương. Điện Biên hôm nay không chỉ là một bảo tàng mở về lịch sử mà còn là một điểm đến hấp dẫn đang vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ đầu tư cả nước.

TN (SHTT)