Xã hội
08/01/2016 10:54Đoàn xe hổ vồ quậy trên đại lộ, thanh tra giao thông bất lực
Khi kiểm tra 5 xe hổ vồ trên đại lộ Thăng Long (Hà Nội) có dấu hiệu quá tải, thì tài xế phản ứng, huy động thêm người đến tranh cãi dữ dội với thanh tra giao thông.
![]() |
Tài xế đoàn xe hổ vồ trên đại lộ Thăng Long không chấp hành sự kiểm tra quá tải của thanh tra tối 7/1. Ảnh: Hoàn Nguyễn. |
“Hơn 10 người quây kín đoàn xe tải, không hợp tác khi lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế phương tiện, gây cản trở giao thông trên đại lộ Thăng Long”, một nhân chứng nói.
Lê Văn Anh (32 tuổi, trú huyện Thạch Thất, người nhận là chủ 5 xe tải) cho biết, đoàn xe chở vật liệu xây dựng vào trung tâm TP. Tới địa phận huyện Đồng Trúc, nhiều tài xế dừng ăn tối thì lực lượng chức năng kiểm tra.
Người này thừa nhận đoàn xe vi phạm quá khổ, quá tải và từng bị thanh tra nhắc nhở, xử phạt nhưng không phục và tỏ ra bức xúc. "Tôi chấp nhận vi phạm để duy trì hoạt động kinh doanh vận tải có lãi. Nếu hạ tải sẽ thua lỗ, không thể cạnh tranh với doanh nghiệp khác", chủ đoàn xe tải nói và cho biết, sẵn sàng cắt thùng nếu lực lượng chức năng áp dụng chế tài với các nhà xe khác cùng lưu thông trên tuyến đường.
Theo ghi nhận, 5 xe tải loại 35 tấn đăng ký biển kiểm soát tại 5 tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai. Cả đoàn xe này đều cơi nới thùng và chở đá xây dựng.
Trao đổi với Zing.vn, ông Bùi Thanh Thái - Đội trưởng Đội Thanh tra an toàn - Cục quản lý đường bộ cho biết, 5 xe hổ vồ dừng trên cao tốc Thăng Long đều quá tải trọng. Trước thông tin tài xế phản ứng vì lực lượng thanh tra chỉ xử lý nhà xe Tuấn Anh mà không xử lý xe khác, ông Thái cho biết số lượng vi phạm của các phương tiện quá nhiều, lực lượng chưa kịp làm triệt để.
![]() |
Lê Văn Anh, chủ phương tiện phản đối thanh tra xử phạt. Ảnh: Hoàn Nguyễn. |
Trước đó, lực lượng thanh tra làm nhiệm vụ trên cao tốc, quốc lộ từng đối diện nhiều trường hợp tài xế không chấp hành việc kiểm tra, cố tình lái xe tốc độ cao né tránh. Đối với trường hợp tài xế bỏ xe rời đi, lực lượng thanh tra ghi lại biển kiểm, dùng cứu hộ đưa phương tiện về cơ quan chức năng làm việc. Trung bình lực lượng thanh tra mất hơn 1 giờ để xử lý một xe tải vi phạm.
Ông Thái cho biết, đơn vị cũng từng kiểm tra, nhắc nhở nhà xe Tuấn Anh về hành vi quá tải, cơi nới thùng. Tuy nhiên, công ty này vẫn tái phạm. "Chúng tôi đã huy động công an địa phương ra hiện trường hỗ việc cưỡng chế, đưa xe về trụ sở nhưng nhóm người này chặn đầu phản đối", ông nói.
Theo quy định tại Nghị định 171 và 107, các phương tiện vận tải đường bộ cố tình vi phạm chở quá tải trọng 100% trở lên để tham gia giao thông (áp dụng với chủ phương tiện là doanh nghiệp), mức phạt 34 triệu đồng/xe. Chủ phương tiện là doanh nghiệp tự ý cơi nới thùng thành, thay đổi kích thước khung thành để vận chuyển hàng hóa sẽ bị phạt 14 triệu đồng/xe. Đối với người trực tiếp điều khiển phương tiện sẽ bị phạt 7,5 triệu về hành vi chở hàng quá tải trọng 100% trở lên. |
Theo Hoàn Nguyễn (Zing.vn)