Ngày 16/2 (29 Tết), thời tiết cả nước nhìn chung rất thuận lợi cho người dân đi sắm sửa và chuẩn bị đón năm mới. Tuy nhiên, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam sẽ làm thay đổi nền nhiệt tại Bắc Bộ ngay từ rạng sáng mùng 1 Tết.

Trong ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, cả nước sẽ đón một bầu không khí nắng ấm và tạnh ráo, rất lý tưởng để người dân hoàn tất những công việc chuẩn bị cuối cùng. Tuy nhiên, một đợt không khí lạnh đang tràn về sẽ làm thay đổi đáng kể tiết trời miền Bắc ngay từ thời điểm bước sang năm mới.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/2 (tức 29 Tết), thời tiết trên cả nước diễn biến hết sức thuận lợi. Tại khu vực Đông Bắc Bộ, dù sáng sớm vẫn còn sương mù rải rác nhưng đến trưa chiều trời sẽ hửng nắng ấm. Tương tự, tại Tây Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tiết trời nắng ráo sẽ duy trì suốt cả ngày, chỉ còn cảm giác se lạnh vào đêm và sáng sớm. Trong khi đó, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục hưởng trọn những ngày Xuân nắng đẹp, chiều tối có mưa rào vài nơi nhưng không đáng kể.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, ngày 29 Tết sẽ là một ngày nắng ấm rõ rệt với nhiệt độ cao nhất lên tới 27°C. Thời khắc đêm Giao thừa tại đây được dự báo sẽ tạnh ráo, không mưa, tạo điều kiện tuyệt vời cho người dân đi xem pháo hoa và lễ chùa đầu năm. Phải đến gần sáng ngày mùng 1 Tết, những cơn mưa nhỏ mới bắt đầu xuất hiện rải rác khi nền nhiệt giảm xuống còn 19-21°C.

Tuy nhiên, niềm vui nắng ấm sẽ không kéo dài lâu tại miền Bắc. Một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống và dự kiến sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ vào rạng sáng ngày 17/2 (mùng 1 Tết). Đến chiều tối và đêm mùng 1, khối khí lạnh này sẽ tăng cường mạnh hơn, lan tỏa khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dưới tác động của đợt không khí lạnh này, gió trên đất liền sẽ chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển đạt cấp 3-4. Từ đêm Giao thừa cho đến hết ngày 19/2 (mùng 3 Tết), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chuyển trạng thái sang mưa nhỏ rải rác. Tại Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, trời sẽ chuyển rét đậm hơn từ đêm mùng 1 Tết với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19°C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 15°C. Như vậy, người dân miền Bắc sẽ đón những ngày đầu năm mới trong không khí rét ngọt và mưa xuân đúng nghĩa.

Dự báo thời tiết ngày 16/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng từ gần sáng ngày mai có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Bắc gần sáng ngày mai có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

TN (SHTT)