Xã hội
06/10/2026 06:54Dự báo thời tiết ngày 6/10: Miền Trung mưa lớn dồn dập, Bắc Bộ trời se lạnh
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa. Khu vực này phổ biến không mưa, ngày nắng nhẹ với nền nhiệt cao nhất không quá 30 độ C, đêm và sáng sớm trời lạnh.
Tại thủ đô Hà Nội, thời tiết hôm nay duy trì trạng thái nắng ráo, nhiệt độ cao nhất dao động từ 27–29 độ C (phía Tây thành phố 26–28 độ C), ban đêm trời lạnh. Từ ngày 7/10, khi không khí lạnh bắt đầu suy yếu, nền nhiệt tại Hà Nội sẽ có xu hướng tăng dần.
Thời tiết đáng lo ngại nhất nằm ở khu vực Trung Bộ. Ngày 6/10, đoạn từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục ghi nhận mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 40–80mm, có nơi mưa rất to vượt ngưỡng 170mm.

Dự báo từ đêm 6/10 đến hết ngày 8/10, vùng mưa lớn mở rộng xuống khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng phát cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa cường độ cực ngắn, vượt 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.
Tổng lượng mưa tính từ đêm 5/10 đến hết ngày 8/10 tại dải đất từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi phổ biến 150–250mm, có nơi trên 400mm; riêng trọng tâm mưa từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có thể đạt 300–400mm, cục bộ vượt 600mm. Đợt mưa kéo dài này dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 10–11/10, nguy cơ rất cao gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng diện rộng tại các vùng trũng thấp, đô thị.
Cao nguyên Trung Bộ (trọng tâm Lâm Đồng) và Nam Bộ trong ngày 6/10 có mưa rào và dông rải rác, tập trung chính vào khoảng thời gian chiều và tối. Lượng mưa phổ biến 10–30mm, một số nơi có mưa to cục bộ trên 60mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày 6/10/2026 các vùng trên cả nước
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-30 độ; phía Nam 30-33 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
TPHCM
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
TN (SHTT)