Theo quyết định do Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký, các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông sẽ được kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Đây là nỗ lực nhằm tạo ra một hệ thống giám sát thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Điểm đáng chú ý nhất trong quy định mới này chính là việc huy động nguồn lực dữ liệu từ cộng đồng. Dữ liệu từ các hệ thống camera thuộc sở hữu của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sẽ được chia sẻ theo cơ chế thỏa thuận. Các nguồn dữ liệu này sẽ được kết nối tập trung về trung tâm camera giám sát của công an cấp xã.

Để đảm bảo tính linh hoạt, dữ liệu camera do người dân và doanh nghiệp chia sẻ có thể được lưu trữ trực tiếp tại trung tâm công an cấp xã hoặc thông qua các dịch vụ điện toán đám mây đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Mô hình kết nối sẽ được triển khai linh hoạt: dữ liệu từ các camera an ninh công cộng có thể truyền về các điểm tập trung hoặc kết nối thẳng đến công an cấp xã tùy vào khoảng cách và số lượng thiết bị.

Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc phân cấp bài bản để tối ưu hóa hạ tầng. Cụ thể, dữ liệu từ cấp xã sẽ được kết nối lên trung tâm giám sát công an cấp tỉnh. Tại đây, sau khi được phân tích và xử lý, dữ liệu lưu trữ ngắn hạn tại cấp xã sẽ được rà soát, trích chọn để truyền về cấp tỉnh nhằm lưu trữ lâu dài. Cuối cùng, mọi thông tin sẽ được quy tụ về Trung tâm điều phối, chia sẻ dữ liệu camera giám sát thuộc Bộ Công an.

Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư được đặt lên hàng đầu trong phương án này. Chính phủ yêu cầu việc xử lý dữ liệu cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật liên quan. Cơ quan công an tiếp nhận dữ liệu có trách nhiệm bảo vệ thông tin này, áp dụng các biện pháp mã hóa, phân quyền truy cập và ghi nhật ký hệ thống để lưu vết toàn bộ hoạt động xử lý. Đặc biệt, nghiêm cấm việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Chiến lược hiện thực hóa mạng lưới giám sát thông minh này được chia thành ba giai đoạn cụ thể:

- Giai đoạn 1 (Từ 1/4 đến 30/9/2026): Tập trung xây dựng mô hình mẫu thông qua việc thí điểm tại Hà Nội, tỉnh Gia Lai và tỉnh An Giang (đặc khu Phú Quốc).

- Giai đoạn 2 (Từ 1/10/2026 đến 31/12/2027): Mở rộng tích hợp hệ thống tại 34 tỉnh, thành phố nhằm phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

- Giai đoạn 3 (Từ 1/1/2028): Mở rộng xã hội hóa, mở rộng kết nối sâu rộng tới các hệ thống camera của hộ dân cư và cơ sở kinh doanh trên toàn quốc theo cơ chế tự nguyện và thỏa thuận.

PV (SHTT)