Sau nhiều tháng kể từ khi các đợt thiên tai lớn năm 2025 xảy ra, hàng nghìn hộ dân ở Nghệ An vẫn chưa được chi trả tiền hỗ trợ, trong bối cảnh việc khôi phục sản xuất và ổn định sinh kế đang trở nên hết sức cấp thiết.

Chia sẻ với phóng viên, anh Trần Văn Sỹ (sống tại xóm 4, xã An Châu) cho biết gia đình đã đầu tư chăn nuôi 17.000 con gà và chuẩn bị xuất bán thì bất ngờ gặp trận bão lũ năm 2025. Thiên tai khiến toàn bộ đàn gà bị nhấn chìm, gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

14-1776150406-gan-mot-nam-sau-thien-tai-nguoi-dan-nghe-an-mon-moi-cho-doi-ho-tro-vi-sao-tien-van-chua-den-tay
Gia đình anh Sỹ nuôi gà ở xã An Châu đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiên tai (Nguồn: Nguyễn Phê)

Theo danh sách hỗ trợ do địa phương lập và đã có xác nhận của anh, gia đình anh dự kiến được nhận hơn 600 triệu đồng. Tuy nhiên, gần một năm trôi qua, khoản tiền này vẫn chưa được giải ngân.

“Gia đình tôi vẫn chưa nhận được đồng nào, cũng không biết phải chờ đến khi nào. Nếu được hỗ trợ sớm, chúng tôi có thể tái đầu tư sản xuất và trả lãi ngân hàng”, anh Sỹ nói.

Tương tự, ông Hoàng Văn Lục (sinh năm 1966, ở xóm Đức Hậu, xã An Châu) cho biết đợt thiên tai năm 2025 đã làm chết và cuốn trôi hơn 14.000 con gà cùng khoảng 150.000 con tôm của gia đình, tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Theo ông Lục, mức hỗ trợ dự kiến đối với gia đình khoảng 500 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa được nhận. Ông bày tỏ mong muốn nguồn hỗ trợ sớm được giải ngân để người dân có điều kiện tái sản xuất.

Ông Đậu Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã An Châu, cho biết tổng mức thiệt hại do thiên tai trên địa bàn đã được địa phương đề xuất hỗ trợ khoảng 14 tỷ đồng. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, xã vẫn chưa được phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện việc chi trả cho người dân.

14-1776150406-gan-mot-nam-sau-thien-tai-nguoi-dan-nghe-an-mon-moi-cho-doi-ho-tro-vi-sao-tien-van-chua-den-tay
Gần một năm trôi qua, đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiên tai (Nguồn: Nguyễn Phê)

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ của Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An (đề nghị không nêu tên) cho biết cơ quan này đã nhiều lần ban hành văn bản yêu cầu các xã, phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt hỗ trợ.

Theo vị cán bộ này, đến nay sở đã trình phê duyệt 3 đợt hỗ trợ với tổng cộng 94 hồ sơ do các địa phương gửi lên, tổng kinh phí hơn 487 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ cho đợt hỗ trợ thứ tư, với nguồn kinh phí dự kiến trên 800 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch UBND xã Tương Dương, cho biết đến thời điểm hiện tại địa phương vẫn chưa được phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, thông tin toàn xã có 95 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Để triển khai việc hỗ trợ, chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác nhằm rà soát, thẩm định và giám sát quá trình lập hồ sơ của từng hộ. Đến nay, tỉnh đã cấp về cho địa phương hơn 4,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, xã vẫn tiếp tục kiểm tra và thẩm định lại hồ sơ của từng trường hợp nhằm đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công khai.

14-1776150406-gan-mot-nam-sau-thien-tai-nguoi-dan-nghe-an-mon-moi-cho-doi-ho-tro-vi-sao-tien-van-chua-den-tay
Một góc xã Mỹ Lý, Nghệ An bị thiên tai hoành hành năm 2025 (Nguồn: Nguyễn Phê)

Đại diện Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ cho biết việc chậm trễ trong quá trình hỗ trợ xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Phạm vi thiệt hại trải rộng, trong khi nhiều địa phương chịu tác động của các đợt thiên tai khác nhau, khiến quá trình tổng hợp, rà soát và thẩm định hồ sơ kéo dài.

Ngoài ra, tại một số xã, số lượng cán bộ còn hạn chế nhưng phải xử lý nhiều khâu cùng lúc nên dễ rơi vào tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, các quy định về thủ tục hỗ trợ được thực hiện khá chặt chẽ, đòi hỏi phải xác minh chi tiết từng loại thiệt hại, từ cây trồng, vật nuôi cho đến thủy sản.

“Đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 132 bộ hồ sơ tổng hợp thiệt hại từ các xã, phường. Tuy vậy, vẫn còn một số địa phương chưa hoàn tất hồ sơ. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc để đảm bảo quyền lợi cho người dân”, đại diện Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ cho biết.

Theo Việt Hà (SHTT)