Xã hội
16/04/2026 10:41Hà Nội: 16 cán bộ công an phường bị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” do để tái diễn vi phạm trật tự đô thị
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng 3/2026, lực lượng chức năng trên toàn thành phố đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự đô thị. Qua đó, khoảng 3.900 trường hợp vi phạm đã bị phát hiện và xử lý theo hình thức “phạt nguội”, với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng. Các biện pháp này góp phần hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh hoặc trông giữ phương tiện trái phép.

Tuy vậy, cơ quan chức năng nhận định việc chấn chỉnh trật tự đô thị giữa các địa bàn vẫn chưa đồng đều. Ở một số khu vực, các vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn, chủ yếu là tình trạng bày bán hàng hóa trên vỉa hè, chiếm dụng không gian công cộng hoặc để phương tiện sai quy định, gây ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan đô thị.
Trước thực trạng này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã báo cáo và đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo xem xét trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền địa phương tại những nơi để xảy ra vi phạm nhiều lần. Các hình thức xử lý được đề xuất bao gồm hạ mức phân loại cán bộ, giảm mức thi đua, thậm chí xem xét công tác cán bộ nếu để vi phạm kéo dài.
Theo quy định được đưa ra, đối với các địa bàn để tồn tại vi phạm trật tự đô thị và bị nhắc nhở ba lần sẽ bị đề nghị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”. Nếu sau ba lần bị hạ mức phân loại hoặc thi đua mà tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn, cơ quan chức năng sẽ xem xét các biện pháp liên quan đến công tác cán bộ.
Đối với người đứng đầu cấp ủy địa phương, trách nhiệm quản lý cũng được đặt ra rõ ràng. Trường hợp để vi phạm tái diễn nhiều lần, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành ủy Hà Nội và có thể bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm.
Thời gian qua, với tinh thần siết chặt kỷ cương, một số chỉ huy và cán bộ tại các đơn vị công an cấp xã đã bị nhắc nhở, phê bình hoặc xử lý theo quy định của ngành. Điển hình tại phường Cửa Nam, Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Công an phường phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị cùng 14 cán bộ Cảnh sát trật tự trực tiếp quản lý các tuyến phố đã bị xem xét trách nhiệm và bị đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” do để xảy ra nhiều vi phạm trật tự đô thị cũng như ùn tắc giao thông trên địa bàn.
Công an TP Hà Nội cho biết việc gắn trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở với kết quả duy trì trật tự đô thị không chỉ nhằm khắc phục những tồn tại trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng cơ chế quản lý bền vững và hiệu quả lâu dài. Đây cũng là bước thể hiện quyết tâm của lực lượng công an Thủ đô trong việc lập lại kỷ cương đô thị, góp phần xây dựng diện mạo Hà Nội ngày càng “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”.