Xã hội
13/03/2026 16:09Hà Nội đặt mục tiêu thành phố toàn cầu, thu nhập bình quân gần 100.000 USD/người
Theo dự thảo quy hoạch, phạm vi lập kế hoạch bao phủ toàn bộ địa giới hành chính của Hà Nội với tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.984ha, tương đương 3.359,84km². Bản quy hoạch đặt ra các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội dài hạn cùng những mục tiêu tham vọng nhằm đưa Thủ đô trở thành một trung tâm phát triển tầm khu vực và thế giới.
Dự báo quy mô dân số của Hà Nội tiếp tục tăng mạnh trong nhiều thập kỷ tới. Cụ thể, đến năm 2025 dân số thành phố ước đạt khoảng 9,05 triệu người; đến năm 2030 tăng lên khoảng 11,5–12 triệu người. Con số này có thể đạt 12–14 triệu người vào năm 2035 và khoảng 15–16 triệu người vào năm 2045. Xa hơn, đến năm 2065 dân số dự kiến đạt 17–19 triệu người và sau mốc này sẽ được kiểm soát để không vượt quá 20 triệu người.

Song song với gia tăng dân số, thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều giai đoạn. Theo phương án được lựa chọn, giai đoạn 2026–2030 GRDP của Hà Nội dự kiến tăng trung bình khoảng 11% mỗi năm, đưa GRDP bình quân đầu người vào năm 2030 vượt 12.000 USD. Đến giai đoạn 2031–2035, tốc độ tăng trưởng vẫn giữ ở mức 11%/năm, với GRDP bình quân đầu người ước khoảng 18.800 USD vào năm 2035.
Trong tầm nhìn dài hơn, giai đoạn 2036–2045 Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% mỗi năm, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 42.000 USD vào năm 2045. Đến giai đoạn 2046–2065, dù tốc độ tăng trưởng giảm còn khoảng 5%/năm, nhưng GRDP bình quân đầu người vẫn có thể đạt khoảng 95.000 USD.
Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, Hà Nội dự kiến huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội rất lớn trong nhiều giai đoạn. Cụ thể, tổng vốn đầu tư giai đoạn 2026–2035 dự kiến khoảng 14.312.000 tỷ đồng; giai đoạn 2036–2045 tăng lên khoảng 48.091.000 tỷ đồng và giai đoạn 2046–2065 lên tới 226.236.000 tỷ đồng.
Theo định hướng trong dự thảo, đến năm 2035 Hà Nội được kỳ vọng trở thành Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”, phát triển theo hướng xanh và thông minh, đồng thời hội tụ tinh hoa văn hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Thành phố cũng được định hướng trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn hàng đầu, đồng thời giữ vai trò trung tâm kinh tế, dịch vụ tài chính và thương mại quan trọng của cả nước.
Bên cạnh đó, Hà Nội còn hướng tới vị thế trung tâm giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là nơi nghiên cứu và phát triển các ngành công nghệ chiến lược cũng như đổi mới sáng tạo. Thành phố được kỳ vọng đóng vai trò dẫn dắt vùng, giữ vị trí hạt nhân trong các chuỗi liên kết giá trị quốc gia, khu vực và toàn cầu, với môi trường xã hội ổn định và đời sống người dân ngày càng hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ, có chất lượng sống cao và là điểm đến đáng sống ngang tầm với các thủ đô của những quốc gia phát triển trong khu vực.
Xa hơn, đến năm 2065 Hà Nội đặt mục tiêu vươn lên thành một thành phố toàn cầu, ngang tầm với nhiều thủ đô của các quốc gia phát triển trên thế giới và nằm trong nhóm những thành phố có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc cao.
Trong tầm nhìn 100 năm, Hà Nội được định hướng trở thành một đại đô thị toàn cầu tiêu biểu, kết hợp hài hòa các giá trị văn hiến, thông minh, sáng tạo và sinh thái.
Để phục vụ chiến lược phát triển dài hạn này, thành phố dự kiến tái cấu trúc mô hình đô thị theo hướng đa cực và đa trung tâm, gắn với cấu trúc phát triển nhiều tầng, nhiều lớp nhằm phân bố hợp lý dân cư, không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng.
Đáng chú ý, quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm cũng xác định 9 trục không gian quan trọng phục vụ phát triển đô thị và kinh tế. So với quy hoạch chung Thủ đô được phê duyệt cuối năm 2024 với 5 trục không gian chủ đạo gồm sông Hồng, Hồ Tây - Ba Vì, Hồ Tây - Cổ Loa, Nhật Tân - Nội Bài và trục Nam Hà Nội, đồ án mới bổ sung thêm 4 trục phát triển mới, mỗi trục đảm nhận vai trò và nhiệm vụ riêng trong chiến lược mở rộng không gian đô thị của thành phố.