Xã hội
05/08/2025 21:43Hà Nội dẹp toàn bộ chợ cóc, chợ tạm trong năm 2025: Người dân mua sắm ở đâu?
Theo chỉ đạo mới từ UBND TP Hà Nội, Sở Công Thương sẽ là đơn vị chủ lực, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để lên kế hoạch chi tiết, có lộ trình cụ thể nhằm giải tỏa dứt điểm các điểm kinh doanh tự phát.
Đồng thời, thành phố đã tính đến phương án huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, cải tạo và phát triển hệ thống chợ truyền thống, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân.

Không chỉ giải quyết vấn đề chợ tự phát, đợt "tổng rà soát" lần này còn nhắm thẳng vào các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, đặc biệt là hơn 700 điểm giết mổ nằm trong khu dân cư.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ rà soát, lên kế hoạch xử lý dứt điểm các cơ sở không phép, không đảm bảo vệ sinh. Thành phố cũng sẽ điều chỉnh quy hoạch, có chính sách hỗ trợ để khuyến khích đầu tư vào các cơ sở giết mổ hiện đại và di dời các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Mục tiêu này không hề dễ dàng và đòi hỏi sự quyết tâm cao. Hà Nội yêu cầu các phường, xã phải vào cuộc quyết liệt, đồng thời tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen mua sắm, không ủng hộ các điểm chợ tự phát. Thậm chí, Chủ tịch UBND các phường, xã sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu không hoàn thành mục tiêu.
Đây là một chiến dịch lớn, hứa hẹn mang lại một diện mạo mới cho thủ đô, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về việc sắp xếp lại hoạt động buôn bán và đảm bảo cuộc sống cho hàng ngàn tiểu thương.