Trong một nỗ lực nhằm bảo vệ sức khỏe người dân Thủ đô, Hà Nội đang lên kế hoạch triển khai hệ thống 100 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát toàn diện công tác an toàn thực phẩm.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả khắc phục các tồn đọng về an toàn thực phẩm diễn ra ngày 15/4, UBND TP Hà Nội đã công bố kế hoạch thí điểm lắp đặt "mắt thần" AI tại các khu vực trọng điểm. 

Những địa điểm được đưa vào tầm ngắm bao gồm các lò mổ tập trung, chợ đầu mối và các tuyến phố thức ăn đường phố sầm uất. Không dừng lại ở việc quan sát thông thường, hệ thống này có khả năng giám sát 24/7 và tự động nhận diện các hành vi vi phạm, giúp cơ quan chức năng có thể can thiệp và xử lý chính xác, kịp thời mà không cần sự hiện diện liên tục của con người.

15-1776262976-ha-noi-lap-mat-than-ai-tai-lo-mo-va-cho-dau-moi-de-siet-chat-an-toan-thuc-pham
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại cuộc họp.

Bên cạnh "mắt thần" AI, Hà Nội còn triển khai một hệ sinh thái công nghệ toàn diện để người dân cùng tham gia giám sát. Thành phố sẽ đẩy mạnh quét mã QR tĩnh tại các quầy hàng chợ dân sinh và vận hành nhánh số 8 trên Tổng đài 1022 để tiếp nhận phản ánh trực tiếp từ cộng đồng. 

Đặc biệt, "chìa khóa" để nâng cao năng lực thẩm định chất lượng thực phẩm chính là dự án xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm đạt chuẩn quốc tế tại quận Hà Đông với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 312 tỷ đồng.

Báo cáo về những chuyển biến gần đây, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết công tác quản lý đã có những bước tiến mạnh mẽ. Đáng chú ý, thành phố đã giải tỏa được 173/231 điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè (đạt tỷ lệ 75%) và xóa bỏ hơn 100 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh. 

Công tác thực thi pháp luật cũng được siết chặt với gần 1.000 cơ sở bị xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách hơn 5,9 tỷ đồng. Thậm chí, 5 vụ án hình sự liên quan đến hàng giả là thực phẩm đã được khởi tố, tạo sức răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng làm ăn phi pháp.

Chỉ đạo về định hướng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh yếu tố "minh bạch" là ưu tiên hàng đầu. Bà yêu cầu mọi công đoạn từ sản xuất đến tiêu thụ phải được dữ liệu hóa để có thể kiểm tra, giám sát bất cứ lúc nào. 

Đặc biệt, đối với lĩnh vực trường học, các thực đơn và suất ăn phải được công khai minh bạch để phụ huynh có thể đối chiếu rõ ràng.

Lãnh đạo thành phố cũng khẳng định, việc ứng dụng công nghệ không chỉ để xử phạt mà còn để bảo vệ các đơn vị làm ăn chân chính. Thành phố sẽ kịp thời biểu dương, quảng bá cho những đơn vị làm tốt, đồng thời phê bình nghiêm khắc các địa phương để xảy ra vi phạm.

"Mỗi đơn vị phải tự bảo vệ mình bằng sự minh bạch và sẵn sàng giải trình trách nhiệm", bà Vũ Thu Hà khẳng định.

QT (SHTT)