Chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert dự kiến thu hút 60.000 khán giả sẽ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 24/11.

Tại cuộc họp triển khai các hoạt động sáng 12/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert hấp dẫn nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện.

Theo đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan này đang phối hợp với Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình. Bên cạnh concert dự kiến thu hút khoảng 60.000 người, nhiều hoạt động văn hóa khác cũng đang được chuẩn bị nhằm tạo sức lan tỏa cho ngày lễ.

12-1791797988-ha-noi-to-chuc-concert-60000-khan-gia-ngay-van-hoa-viet-nam
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Trong số đó có chương trình “Thanh âm Việt Nam 2026” kết hợp hình thức trực tiếp và nền tảng số, chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026” cùng Tuần phim Việt Nam. Bản đồ số Văn hóa Việt Nam dự kiến được công bố vào ngày 1/11. Tính đến ngày 9/10, cả 34 tỉnh, thành phố đã được cấp tài khoản và hướng dẫn cập nhật dữ liệu trên nền tảng này.

Cùng với các hoạt động trên, chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24/11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hoàn thiện hướng dẫn khung hoạt động trước ngày 15/10, đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu việc mời, phân công lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội tham dự các hoạt động tại cơ sở.

Bộ cũng sẽ hướng dẫn thống nhất thông điệp, khẩu hiệu và cách thức trang trí trong dịp này.

Đánh giá về công tác chuẩn bị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng một số địa phương chưa thực sự kỹ lưỡng, chưa bám sát mục tiêu đề ra. Theo bà, việc kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành chuỗi hoạt động liên tục sẽ giúp sự kiện lan tỏa rộng rãi hơn, gắn bó chặt chẽ với đời sống người dân.

Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, vì vậy Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tạo dấu ấn và xây dựng giá trị lâu dài cho ngày lễ. Bà mong muốn ngày 24/11 hằng năm trở thành dịp được người dân mong đợi, chủ động tham gia và cảm nhận rõ vai trò của mình trong các hoạt động văn hóa.

Các chương trình cần được tổ chức gần gũi, thuận tiện và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đưa về tận xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố. Qua đó, hoạt động văn hóa không chỉ tạo không khí lễ hội mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cá nhân, gia đình, các thế hệ, dân tộc và tôn giáo, bồi đắp tình làng nghĩa xóm và sức mạnh cộng đồng.

Phó Thủ tướng cũng khuyến khích các đơn vị mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, áp dụng miễn hoặc giảm phí phù hợp để người dân có thêm cơ hội tiếp cận, trải nghiệm các giá trị văn hóa.

Trước đó, hồi tháng 1, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương đây là ngày nghỉ lễ để người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương. Đến tháng 9, chủ trương này đã được Quốc hội luật hóa.

PN (SHTT)