Xã hội
01/02/2016 16:03Hà Nội xem xét kỷ luật cán bộ nghỉ hưu liên quan đến 8B Lê Trực
Trong 3 cán bộ thuộc Sở Xây dựng bị quy trách nhiệm liên quan đến nhà 8B Lê Trực, 2 người hiện đã nghỉ hưu nhưng vẫn bị xem xét kỷ luật.
|
TP Hà Nội khẳng định, những tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tại nhà 8B Lê Trực sẽ bị xử lý. Ảnh: Giang Huy. |
Kết luận thanh tra nêu, sau khi thi công toàn bộ phần cọc nhồi của dự án và 4 tầng hầm có diện tích trên 2.500 m2, chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực tạm ngừng và có hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng (tháng 2/2014). Ngày 23/4/2014, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã ký giấy phép xây dựng cấp cho chủ đầu tư tại 8B Lê Trực. Tuy nhiên, hồ sơ cấp phép Sở Xây dựng cung cấp cho đoàn thanh tra không có tài liệu thể hiện việc kiểm tra hiện trạng công trình trước khi cấp phép.
Như vậy, trước khi lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng, chủ đầu tư đã thi công công trình. Nhưng Phòng quản lý cấp phép của Sở Xây dựng đã không có biên bản kiểm tra hiện trạng là không đúng quy định. Phó giám đốc Sở Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng quản lý cấp phép xây dựng Lê Thị Nhung và ông Lê Văn Đức, chuyên viên phòng quản lý cấp phép bị quy trách nhiệm để xảy ra sai sót trên. Hiện ông Tuấn và bà Nhung đã nghỉ hưu.
Cùng với các cán bộ của Sở Xây dựng, các tập thể cá nhân liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng của công trình trên cũng đang bị xem xét các hình thức kỷ luận theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thành phố Hà Nội đã lập đoàn liên ngành kiểm tra công trình 8B Lê Trực và phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36 m so với khối đế, song chủ đầu tư đã xây thẳng đến mái. Phần giật cấp đầu hồi phía Đông theo thiết kế từ độ cao 44 m công trình giật cấp vào 15 m và tại độ cao 50 m giật cấp tiếp thêm 5,3 m về phía Tây, nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp làm tăng diện tích sàn xây dựng.
Theo Võ Hải (VnExpress.net)