Xã hội
30/03/2026 08:56Hà Nội xuất hiện mưa đá
Theo ghi nhận, vào khoảng 4h sáng, nhiều nơi trong thành phố bắt đầu xuất hiện mưa lớn. Khoảng một giờ sau đó, hiện tượng mưa đá được ghi nhận tại một số khu vực như Mỹ Đình, Tây Hồ và Long Biên.
Khoảng 5h sáng, chị Nguyễn Khánh Huyền, sống tại Long Biên chia sẻ với VnExpress, chị bị đánh thức bởi tiếng những viên đá rơi mạnh xuống mái tôn. Khi ra ngoài kiểm tra, chị nhận thấy mưa đá xuất hiện thành hai đợt, mỗi đợt chỉ kéo dài vài phút. Theo chị Huyền, đây là lần đầu tiên trong khoảng 5 năm qua khu vực này mới lại có mưa đá.

Trong khi đó, tại phường Đông Ngạc, hiện tượng mưa đá kéo dài khoảng 30 phút. Chị Nguyễn Hải Yến cho biết các viên đá rơi xuống có kích thước lớn hơn đầu ngón tay và xuất hiện với mật độ khá dày, thậm chí làm thủng mái hiên bằng nhựa của gia đình.
Cùng thời điểm, khi di chuyển qua Cầu Nhật Tân, anh Trần Văn Mạnh cũng ghi nhận hiện tượng tương tự. Anh cho biết dù ngồi trong ôtô vẫn có thể nghe rõ tiếng đá va vào kính xe. Mặt đường trên cầu lúc đó phủ trắng các hạt đá nhỏ, có kích cỡ tương đương hạt ngô.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân của hiện tượng này là do vùng hội tụ gió trên cao, ở độ cao khoảng 5.000 m, di chuyển từ khu vực Thượng Lào sang. Tác động của hệ thống thời tiết này đã khiến nhiều nơi ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội, xuất hiện mưa rào và giông mạnh trong đêm và sáng sớm 30/3, kèm theo khả năng có mưa đá cục bộ.
Mưa đá tại Hà Nội chủ yếu diễn ra trong khoảng thời gian từ 5h đến 6h sáng. Mỗi đợt chỉ kéo dài từ 5 đến 15 phút, với kích thước hạt đá phổ biến khoảng 1–2 cm và mật độ không quá dày.
Đến thời điểm hiện tại, vùng mây gây mưa đã dịch chuyển về phía Đông Bắc. Lượng mưa tại nhiều khu vực khác ở Bắc Bộ giảm nhanh và thời tiết dần chuyển sang trạng thái nắng ráo.