Trước tình trạng hoa sữa được trồng dày đặc tại một số khu vực gây mùi hương nồng vào mùa nở, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu nghiên cứu phương án di chuyển một phần cây đến vị trí phù hợp, kết hợp trồng bổ sung các loại cây xanh khác.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Sau khi rà soát, các đơn vị cần nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến những vị trí phù hợp, đồng thời trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế. Việc thực hiện phải bảo đảm cảnh quan đô thị, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh của thành phố theo đề án đã được phê duyệt.

14-1791965046-ha-noi-yeu-cau-ra-soat-len-phuong-an-dich-chuyen-bot-mot-phan-cay-hoa-sua
Hoa sữa đang nở rộ ở nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Internet

Theo đánh giá của Hà Nội, hoa sữa từ lâu là một trong những nét đặc trưng của mùa thu Thủ đô, góp phần tạo nên bản sắc riêng của thành phố. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng tập trung với mật độ quá dày khiến hương hoa trở nên nồng khi vào mùa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Do đó, việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa được đặt ra nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng nhưng vẫn giữ gìn nét đặc trưng của loài cây gắn với mùa thu Hà Nội.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, phân bố tại nhiều tuyến đường và khu đô thị. Một số tuyến phố có loài cây này gồm Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt.

Trước đây, vào năm 2019, các cơ quan của TP Hà Nội cũng từng đánh chuyển nhiều cây hoa sữa trên một số tuyến phố về khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn.

Động thái mới được triển khai trong bối cảnh thành phố đang định hướng quản lý hệ thống cây xanh theo hướng đồng bộ và dài hạn. UBND TP Hà Nội mới đây đã phê duyệt đề án “Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước”, với định hướng chuyển từ tư duy đơn thuần trồng cây xanh sang quản trị hạ tầng xanh đô thị.

Đáng chú ý, thành phố định hướng mỗi tuyến phố có một loài cây bóng mát chủ đạo; với những trường hợp đặc thù, có thể sử dụng tối đa 2 loài. Cây trồng sẽ được thống nhất về chủng loại, chiều cao, tán và khoảng cách, tạo thành những hàng cây liên tục, mang bản sắc riêng cho từng tuyến phố.

PN (SHTT)