Theo quy định mới được ban hành tại Nghị định 90/2026 của Chính phủ, người sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng có thể bị xử phạt hành chính lên đến 5 triệu đồng, đồng thời buộc phải tiêu hủy các sản phẩm vi phạm.

Cụ thể, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Đây là mức xử phạt áp dụng trực tiếp đối với người sử dụng, trong bối cảnh các loại thuốc lá thế hệ mới đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trong nhóm người trẻ.

10-1775791080-hut-thuoc-la-dien-tu-bi-phat-toi-5-trieu-dong-buoc-tieu-huy-tang-vat
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ người hút thuốc lá điện tử bị xử lý, cá nhân hoặc tổ chức cho phép người khác sử dụng các sản phẩm này tại địa điểm do mình quản lý cũng có thể đối mặt với mức phạt nặng hơn, từ 5 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với trường hợp các thành viên trong gia đình như cha mẹ, con cái hoặc vợ chồng.

Ngoài việc nộp phạt, người vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tiêu hủy thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng bị phát hiện.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý đối với thuốc lá thế hệ mới, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc lá truyền thống cũng được tăng cường kiểm soát. Những cửa hàng không treo biển thông báo “không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi” có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Trong khi đó, các hành vi như bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi, trưng bày sản phẩm sai quy định hoặc kinh doanh thuốc lá không có cảnh báo sức khỏe có thể bị xử phạt đến 5 triệu đồng và thậm chí bị đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 1 đến 3 tháng.

Đặc biệt, các vi phạm liên quan đến việc in ấn và ghi nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá bị xử lý rất nghiêm khắc, với mức phạt tối đa lên tới 40 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động trong thời gian tối đa 6 tháng, đồng thời phải thu hồi hoặc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Các biện pháp quản lý chặt chẽ này được đưa ra trong bối cảnh việc sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Thống kê giai đoạn 2019–2023 cho thấy tỷ lệ học sinh từ 13 đến 17 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng từ 2,6% lên 8,1%. Riêng trong năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 1.200 trường hợp nhập viện do ngộ độc và các bệnh lý liên quan đến sản phẩm này.

Một nghiên cứu mới đây với gần 2.500 sinh viên tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và TP HCM cho thấy độ tuổi trung bình bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng là 16,9. Khảo sát cũng chỉ ra rằng nhiều người trẻ vẫn có nhận thức chưa đầy đủ về mức độ nguy hại của các sản phẩm này. Theo Tiến sĩ Trần Thị Phương Thảo, đại diện nhóm nghiên cứu, có tới 37% sinh viên tin rằng thuốc lá điện tử không chứa nicotine, trong khi 15% cho rằng khói từ thiết bị này chỉ là “hơi nước” nên không gây hại.

Trước thực trạng đáng lo ngại trên, tại kỳ họp tháng 11/2024, Quốc hội đã thống nhất cấm hoàn toàn việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng kể từ năm 2025. Với quyết định này, Việt Nam trở thành một trong hơn 40 quốc gia trên thế giới áp dụng lệnh cấm toàn diện đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

PN (SHTT)