Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh vừa bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo và tạm thời không được đứng lớp sau khi có hành vi dùng kim tiêm để phạt học sinh.

Chiều 24/4, lãnh đạo phường Bến Cát xác nhận với VnExpress thông tin trên, và cho biết đây là mức kỷ luật nghiêm khắc thứ ba trong các hình thức xử lý đối với viên chức. Quyết định được đưa ra sau khi Hội đồng kỷ luật của nhà trường tiến hành họp, xem xét vụ việc và kết luận nữ giáo viên đã có hành vi xâm phạm thân thể học sinh, vi phạm quy định của điều lệ trường học cũng như quy tắc ứng xử dành cho nhà giáo.

Theo kết luận của hội đồng, do giáo viên này có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vi phạm lần đầu và chủ động nhận trách nhiệm về hành vi của mình nên nhà trường đề xuất áp dụng hình thức cảnh cáo thay vì mức kỷ luật nặng hơn. Đồng thời, cô giáo được điều chuyển sang phụ trách phòng thiết bị của trường và không tham gia các hoạt động giảng dạy hay tiếp xúc trực tiếp với học sinh.

24-1777020924-ky-luat-canh-cao-dinh-chi-dung-lop-nu-giao-vien-dung-kim-tiem-phat-hoc-sinh
Cổng trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát. Ảnh: VOV

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, cho biết phụ huynh của 5 học sinh liên quan đã đồng thuận với phương án xử lý này. Theo lãnh đạo phường Bến Cát, thời hạn kỷ luật kéo dài trong một năm. Trong khoảng thời gian này, giáo viên sẽ không đảm nhận công việc liên quan đến học sinh. Sau thời gian đó, tùy vào sự thay đổi trong nhận thức và hành vi, nhà trường sẽ xem xét việc phân công nhiệm vụ tiếp theo.

Sự việc xảy ra khoảng 10 ngày trước, khi 5 học sinh lớp 3.6 nói chuyện riêng trong giờ học và quên đeo khăn quàng. Giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu các em tự cầm kim tiêm chích vào tay như một hình thức kỷ luật. Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi phụ huynh của một học sinh phản ánh đến nhà trường.

Sau đó, các em học sinh đã được kiểm tra y tế. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu bệnh truyền nhiễm lây qua đường máu. Hiện cả 5 em đã trở lại trường học bình thường.

Theo quy định, giáo viên tiểu học là viên chức thuộc sự quản lý của UBND cấp xã hoặc phường. Luật Giáo dục cũng nêu rõ giáo viên không được có hành vi xúc phạm danh dự hoặc xâm phạm thân thể người học. Nếu vi phạm, tùy theo mức độ, có thể bị áp dụng một trong bốn hình thức kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.

PN (SHTT)