Xã hội
20/03/2026 17:32Lùm xùm chiếm đoạt tài sản xoay quanh hiện tượng mạng "Thích Nhuận Đạt": Cơ quan công an chính thức vào cuộc
Ngày 20/3, thông tin từ Công an xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận với báo chí về việc đã tiếp nhận đơn tố cáo của một người phụ nữ mang tên N.T.M.T. Nội dung lá đơn nhắm trực tiếp vào người đàn ông đang gây xôn xao mạng xã hội với danh xưng "Thích Nhuận Đạt", cáo buộc ông này có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hiện tại, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử cán bộ tiến hành xác minh sự việc theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc này được thổi bùng lên từ những lùm xùm xoay quanh đời tư và các tranh chấp tài sản chưa được giải quyết giữa hai bên. Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục "dậy sóng" bởi hàng loạt video, bài viết mang tính chất tố cáo qua lại.
Nhiều tài khoản mạng đã lan truyền các đoạn ghi âm, hình ảnh được cho là bằng chứng của vụ việc, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, tính xác thực của những tài liệu trôi nổi này vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Giữa tâm bão dư luận, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng bản thân ông "Thích Nhuận Đạt" cũng đã làm đơn gửi Công an tỉnh Khánh Hòa để tố giác ngược lại bà T.
Theo những lời đồn đoán, ông cho rằng mình đang là nạn nhân của các thông tin bịa đặt, đồng thời tố cáo việc bản thân bị đe dọa, khống chế và chiếm đoạt cả giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng lẫn mạng xã hội. Ông tuyên bố bản thân đã hoàn tục và luôn sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra để lấy lại danh dự.

Dù vậy, khi đối chiếu thông tin, Công an xã Mỹ Sơn khẳng định đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ đơn thư nào từ phía ông. Về phía Công an tỉnh Khánh Hòa, đại diện cơ quan này cho biết sẽ tiến hành kiểm tra lại thông tin về việc ông có thực sự nộp đơn tố giác hay không.
Nhằm chấm dứt những đồn đoán làm ảnh hưởng đến uy tín tôn giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức lên tiếng làm rõ nhân thân của người đàn ông này.
Cụ thể, ông sinh năm 1978, quê tại Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Trong quá khứ, ông từng là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa và có giai đoạn tu học tại Ninh Thuận từ năm 1996 đến 2000 trước khi rời đi.
Đại diện Giáo hội nhấn mạnh, ông hiện không còn là một tu sĩ Phật giáo. Vào ngày 3/12/2025 vừa qua, ông đã trực tiếp đến chùa Quan Âm (tỉnh Khánh Hòa) đảnh lễ và trình bạch trước chư Tăng để xin xả giới, quay về cuộc sống đời thường.
Việc công bố thông tin minh bạch này nhằm giúp công chúng hiểu rõ bản chất sự việc, tránh những suy diễn sai lệch gây tổn hại đến hình ảnh của tổ chức tôn giáo cũng như các cá nhân có liên quan.