Xã hội
16/02/2026 17:46Miền Bắc đón Tết Bính Ngọ trong mưa lạnh: Không khí lạnh tràn về ngay sáng mùng 1

Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ gần sáng ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ bắt đầu tác động đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Đến chiều tối và đêm cùng ngày, khối khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn, mở rộng tầm ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên), khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.
Sự xuất hiện của đợt gió mùa này sẽ mang theo mưa rào và mưa nhỏ rải rác kéo dài từ đêm nay (16/2) cho đến hết ngày mùng 3 Tết (19/2). Do tác động trực tiếp của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ chuyển trạng thái trời rét trong suốt những ngày đầu năm. Tại các vùng núi cao, thời tiết có thể chuyển rét đậm với mức nhiệt xuống thấp.
Về nền nhiệt cụ thể, trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa dao động phổ biến từ 16-19 độ, riêng vùng núi có nơi xuống dưới 15 độ. Tại Hà Nội, nền nhiệt trong ngày 16/2 dự báo chỉ còn khoảng 19-23 độ, giảm 4 độ so với trước đó, kèm theo mưa nhỏ rải rác. Các khu vực khác như phía Tây và Đông Bắc Bộ cũng ghi nhận mức nhiệt tương tự, phổ biến từ 17-25 độ tùy khu vực.
Trong khi miền Bắc đón Tết trong mưa lạnh, các khu vực phía Nam lại có thời tiết tương đối khác biệt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác với nhiệt độ từ 20-26 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên duy trì trạng thái ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 30-32 độ. Riêng khu vực Nam Bộ vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng, đặc biệt là tại miền Đông với mức nhiệt chạm mốc 35 độ.
Đáng chú ý, kỳ nghỉ Tết năm nay có thể sẽ kết thúc trong đợt rét sâu hơn. Các chuyên gia dự báo sau đợt không khí lạnh đầu năm, đến ngày 21-22/2 (tức mùng 5 và mùng 6 Tết), Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh mới với cường độ mạnh. Đợt tăng cường này không chỉ gây mưa rào rải rác mà còn khiến trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động du xuân và đi lại của người dân trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ.