Nắng nóng gay gắt vào thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10 khiến miền Bắc ghi nhận 51 kỷ lục nhiệt độ. Trong bối cảnh siêu El Nino xuất hiện, khu vực này được dự báo có mùa đông ấm hơn bình thường, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét mạnh.

Thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10 thường đánh dấu giai đoạn chuyển mùa ở miền Bắc, khi những đợt không khí lạnh đầu tiên bắt đầu xuất hiện, mang theo mưa dông và khiến nền nhiệt giảm nhẹ. Tuy nhiên, năm nay, thời tiết lại diễn biến trái ngược khi nhiều nơi phải trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt cao như giữa mùa hè.

Từ ngày 28/9 đến 2/10, nhiệt độ trong lều khí tượng tại nhiều khu vực ở miền Bắc vượt 38 độ C, trong khi nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể vượt 40 độ C. Tình trạng này đặc biệt rõ rệt tại khu vực nội đô các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội.

12-1791787751-mien-bac-xuat-hien-hon-50-ky-luc-nang-nong-mua-dong-nam-nay-duoc-du-bao-am-bat-thuong
Ảnh minh họa: Internet

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng bất thường đã khiến 73 kỷ lục nhiệt độ được thiết lập trên cả nước. Riêng miền Bắc ghi nhận 51 kỷ lục, bao gồm 10 kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng 9 và 41 điểm đo ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong tháng 10.

Đáng chú ý, trạm khí tượng Láng (Hà Nội) ghi nhận mức nhiệt 38,4 độ C vào ngày 30/9. Đây là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại Thủ đô trong tháng 9, vượt kỷ lục thiết lập vào đầu tháng 9/2025.

Tại Yên Châu, Sơn La, nhiệt độ đạt 38,3 độ C vào ngày 3/10, vượt qua mức kỷ lục được ghi nhận năm 2019. Đây cũng là năm El Nino hoạt động rất mạnh.

Ngoài Hà Nội và Sơn La, hàng loạt địa phương khác ở miền Bắc cũng ghi nhận kỷ lục nhiệt độ trong đợt nắng nóng này, gồm Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Hải Phòng. Ba địa phương không ghi nhận kỷ lục mới là Bắc Ninh, Thái Nguyên và Quảng Ninh.

Nắng nóng vẫn tiếp diễn, mùa đông được dự báo ít ngày rét hơn

Sau khi một đợt không khí lạnh xuất hiện vào đêm 4/10, nền nhiệt miền Bắc giảm nhẹ trong hai ngày 5-6/10. Tuy nhiên, từ ngày 7/10, thời tiết lại chuyển sang trạng thái nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 33-34 độ C.

Dự báo trong 10 ngày tiếp theo, tính từ ngày 12/10, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, với nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động 32-34 độ C. Trời chủ yếu có nắng, ít mưa và chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy một đợt không khí lạnh mới sắp tràn xuống.

Không chỉ thời tiết đầu tháng 10 có diễn biến khác thường, mùa đông năm nay cũng được dự báo có nhiều điểm đáng chú ý trong bối cảnh siêu El Nino đã xuất hiện.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, số lượng các đợt không khí lạnh hoạt động trong mùa đông năm nay có thể ít hơn trung bình nhiều năm, đồng thời cường độ cũng giảm. Số ngày rét đậm, rét hại được dự báo ít hơn và thời gian kéo dài ngắn hơn.

Với xu hướng này, miền Bắc nhiều khả năng sẽ trải qua một mùa đông rất ấm so với thông thường. Tuy nhiên, nền nhiệt trung bình cao không đồng nghĩa với việc khu vực sẽ không xuất hiện những đợt rét mạnh.

Theo nhận định, trong giai đoạn cao điểm mùa đông, từ nửa cuối tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, các đợt không khí lạnh mạnh vẫn có thể xảy ra và gây ra những kỷ lục nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc.

Như vậy, dù triển vọng chung nghiêng về một mùa đông ấm, khả năng xuất hiện những đợt rét sâu vẫn không thể loại trừ. Trong bối cảnh khí hậu ngày càng diễn biến dị thường và khốc liệt, miền Bắc có thể tiếp tục đối mặt với những biến động thời tiết khó lường trong các tháng tới.

PN (SHTT)