Xã hội
29/04/2026 08:21Mưa đá dày đặc phủ trắng núi đồi ở Điện Biên
Theo thông tin từ địa phương, khoảng 17h ngày 28/4, mưa giông kèm theo những hạt đá có đường kính khoảng 1–3 cm bắt đầu rơi xuống hai bản Pu Nhi A và Pu Nhi B. Mưa đá diễn ra trong khoảng 10 phút nhưng với mật độ dày đặc, khiến nhiều sườn đồi và khu vực xung quanh hai bản trắng xóa.

Đại diện UBND xã Pu Nhi cho biết khu vực này từng ghi nhận hiện tượng mưa đá trong những năm trước, song chưa lần nào lượng đá rơi xuống dày và dồn dập như trận mưa vừa qua. Một số hộ dân bị hư hại mái nhà do đá rơi mạnh. Công tác thống kê thiệt hại về nhà cửa và hoa màu dự kiến sẽ được chính quyền địa phương tiến hành trong ngày hôm sau.
Cũng trong khoảng thời gian này, hiện tượng mưa đá được ghi nhận tại Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, theo ghi nhận, các hạt đá tại đây có kích thước nhỏ hơn và rơi thưa hơn so với tại Pu Nhi.
Sở dĩ Điện Biên, Tuyên Quang xuất hiện mưa đá là do không khí lạnh từ phương bắc tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp trục khoảng 22-24 độ vĩ bắc dịch chuyển xuống phía nam.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 29/4, không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
Sự xuất hiện của khối khí lạnh này mang theo mưa giông diện rộng, giúp nền nhiệt giảm mạnh và mang lại bầu không khí dịu mát sau những ngày oi bức.
Tại khu vực Bắc Bộ và Hà Nội, thời tiết chuyển biến rõ rệt từ sáng sớm với bầu trời nhiều mây, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi ghi nhận lượng mưa to trên 70mm. Nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô phổ biến từ 21-23 độ C, trong khi các vùng núi cao có nơi xuống dưới 19 độ C.
Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng đặc biệt lưu ý người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh thường xuất hiện trong cơn giông.