Xã hội
06/03/2026 08:45Người dân trung tâm TPHCM phải chia ca ngủ, Bí thư Thành ủy sẽ trực tiếp khảo sát tìm giải pháp
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Bến Thành và Cầu Ông Lãnh vào ngày 5/3, vấn đề dân sinh tại khu vực Mả Lạng (tứ giác Nguyễn Cư Trinh) đã trở thành tâm điểm nóng.
Cử tri Phạm Thanh Triều bày tỏ sự lo lắng khi nhiều hộ gia đình đang phải sinh hoạt trong những không gian chật hẹp đến mức phi lý: chỉ 10 - 15m² cho 9 - 10 nhân khẩu.
“Có gia đình phải chia ca để ngủ vì nhà quá chật. Tôi mong lãnh đạo thành phố và các đại biểu Quốc hội sớm có cơ chế đầu tư, tìm giải pháp cải thiện điều kiện sống cho người dân ở khu vực này” - ông Triều kiến nghị.

Bày tỏ sự đồng cảm với cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ ông không lạ lẫm với cảnh ngộ này. Ông cũng nhắc lại một kỷ niệm thời sinh viên khi có người bạn sống trong căn nhà chật đến mức phải ngủ co ro, “người ở trong nhà nhưng chân lại thò ra ngoài mé cửa”. Theo ông, những hoàn cảnh như vậy cho thấy chính quyền cần có trách nhiệm tìm giải pháp để cải thiện điều kiện sống của người dân.
Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, trước đây thành phố đã từng có kế hoạch chỉnh trang khu Mả Lạng cùng khu chợ Gà và chợ Gạo. Tuy nhiên, các dự án vẫn chưa thể triển khai do gặp khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư.
Theo báo cáo sơ bộ, hiện khu vực này có hơn 1.400 hộ dân đang sinh sống. Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị chính quyền địa phương thống kê đầy đủ danh sách các hộ dân tại hai khu vực trên và gửi trực tiếp để ông xem xét.
Ông cho biết sau khi có danh sách cụ thể, bản thân sẽ trực tiếp đi khảo sát thực tế nhằm tính toán phương án phù hợp.

Một trong những hướng được xem xét là điều chỉnh quy hoạch, cho phép xây dựng công trình cao tầng hơn để tăng tính khả thi cho dự án. Trước đây, khu vực này chỉ được phép xây dựng tối đa 10 tầng, khiến việc kêu gọi nhà đầu tư gặp nhiều trở ngại.
Theo ông Trần Lưu Quang, nếu xây dựng chung cư để tái định cư cho người dân thì đã cần khoảng 8 tầng. Nếu có thêm khoảng 10 tầng để nhà đầu tư khai thác kinh doanh thì mới tạo được nguồn thu bù đắp chi phí và thúc đẩy dự án triển khai.

Tuy vậy, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý việc điều chỉnh quy hoạch phải được cân nhắc cẩn trọng. Nếu cho phép xây dựng công trình cao tới 18 tầng trong khi hệ thống đường sá xung quanh còn hạn chế, nguy cơ ùn tắc giao thông có thể xảy ra.
“Quy hoạch hiện nay cũng có lý do của nó, vì vậy cần tính toán kỹ lưỡng để tránh phát sinh thêm vấn đề mới. Nhưng thành phố chắc chắn sẽ quan tâm và tìm cách tháo gỡ”, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.