Xã hội
25/10/2026 21:33Người phụ nữ bế con riêng của người tình đi ăn xin: Người trong cuộc nói gì?

Tiếp nhận thông tin trên, ngày 25/10, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó chủ tịch thường trực UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai), cho hay Phòng Văn hóa - Xã hội đã tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin dư luận về việc một phụ nữ bế trẻ nhỏ đi xin ăn trên địa bàn.
Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng làm rõ danh tính người phụ nữ là bà Trần Thị Lánh (52 tuổi, quê tại xã Cát Tiến, hiện tạm trú ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Đứa trẻ được bà Lánh đưa đi để xin ăn là bé gái N.T.N.N., chỉ mới 10 tháng tuổi.
Bà Lánh đã chung sống như vợ chồng với ông P.V.C. (56 tuổi, trú tại xã Tuy Phước) suốt gần 30 năm qua nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cháu bé N. lại là con riêng của ông C. với một người phụ nữ khác tên N.T.N.Đ. (43 tuổi, quê xã Phù Mỹ).
Sau khi sinh bé N. vào đầu năm 2026 và nuôi dưỡng được 5 tháng, bà Đ. đã bàn giao con lại cho ông C. chăm sóc để rời đi Bình Phước làm ăn.
Hằng ngày, ông C. làm việc tại khu công nghiệp đến tối mới về nên đã giao lại cháu N. cho bà Lánh trông nom. Làm việc với lực lượng chức năng, Ông C. khẳng định bản thân hoàn toàn không hay biết và cũng không hề yêu cầu bà Lánh đưa con gái đi xin ăn.
Sau buổi làm việc, bà Lánh cam đoan trở về nơi ở hiện tại và chấm dứt việc dắt cháu N. đi lang thang xin ăn. Ông C. cũng cam kết tuyệt đối không để bà Lánh bế con gái đi ăn xin nữa, đồng thời sẽ sớm tiến hành các thủ tục liên quan để làm giấy khai sinh cho cháu N.
Đại diện địa phương nhấn mạnh, phường Quy Nhơn sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để tình trạng xin ăn, chăn dắt trẻ em diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị và hình ảnh địa phương.
Bên cạnh đó, chính quyền cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các trường hợp lang thang, cơ nhỡ, xin ăn, đặc biệt là các dấu hiệu lợi dụng trẻ em, giả bệnh tật để xin ăn hoặc chăn dắt trẻ em, vui lòng phản ánh để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý.
PV (SHTT)