Xã hội
07/04/2026 22:10Nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt 40 độ C trong đợt nắng nóng diện rộng
Ở miền Bắc, khu vực Tây Bắc Bộ là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của nắng nóng, với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi vượt 39 độ. Đáng chú ý, trạm Phù Yên (Sơn La) ghi nhận mức cao nhất lên tới 40,2 độ C, trong khi nhiều địa phương như Mường Tè (Lai Châu) hay Lạc Sơn (Phú Thọ) cũng tiệm cận ngưỡng 40 độ.
Tại đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động quanh mức 35-36 độ C. Riêng khu vực Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ đầu mùa, với trạm Láng chạm mốc 36 độ C. Một số điểm như Hoài Đức, Hà Đông và Ba Vì cũng ghi nhận nền nhiệt phổ biến từ 33-35 độ.

Đáng chú ý, Nho Quan (Ninh Bình) là địa phương có mức nhiệt cao nhất khu vực đồng bằng khi vượt 39 độ C. Do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C.
Tâm điểm nắng nóng tiếp tục tập trung tại khu vực Bắc Trung Bộ, nơi nhiệt độ phổ biến từ 38-39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng này. Các điểm đo tại Quỳ Châu và Đô Lương ghi nhận trên 41 độ C, trong khi trạm Tây Hiếu tiến sát mốc 42 độ. Tại Hà Tĩnh, các khu vực như Hương Sơn và Hương Khê cũng vượt 40 độ C.
Nắng nóng còn lan rộng xuống Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Đà Nẵng ghi nhận 39 độ C, Quảng Ngãi 38 độ, còn Sơn Hòa (Đắk Lắk) cũng đạt ngưỡng 39 độ C. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ duy trì mức nhiệt từ 35-37 độ C, nắng kéo dài nhưng cường độ không quá gay gắt như miền Trung.
Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, khiến nền nhiệt tăng cao và độ ẩm giảm thấp, tạo cảm giác khô nóng, khó chịu. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định, ít mây cũng góp phần khiến nắng mạnh hơn.
Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng diện rộng tại miền Bắc có thể kéo dài đến khoảng ngày 12/4 trước khi giảm dần. Miền Trung có khả năng duy trì tình trạng này đến giữa tháng, trong khi Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng kéo dài đến cuối tháng nhưng xen kẽ những ngày dịu nhiệt.
Cơ quan chức năng cảnh báo, nền nhiệt cao đi kèm độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Đồng thời, người dân cũng cần đề phòng nguy cơ mất nước, kiệt sức khi tiếp xúc lâu dưới thời tiết nắng nóng kéo dài.