Pháp luật không bắt buộc nữ giới thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên nếu tự nguyện tham gia và đáp ứng đủ điều kiện, họ vẫn được bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách như quân nhân nam. Từ phụ cấp, nghỉ phép đến trợ cấp xuất ngũ và hỗ trợ việc làm, quyền lợi dành cho nữ tân binh được quy định ra sao?

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân nữ không thuộc diện bắt buộc nhập ngũ như nam giới. Tuy nhiên, nếu có nguyện vọng phục vụ trong Quân đội và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển chọn, nữ giới vẫn có thể được xem xét tuyển dụng vào phục vụ tại ngũ.

Nữ công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị tốt, đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng và có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội sẽ được đăng ký tham gia. Việc tuyển chọn căn cứ vào nhu cầu thực tế từng thời điểm.

Khi được tuyển chọn và phục vụ trong quân đội, nữ quân nhân được hưởng đầy đủ chế độ như quân nhân nam cùng cấp bậc.

Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, từ tháng thứ 13 trở đi, quân nhân được nghỉ phép năm 10 ngày (không tính ngày đi và về), đồng thời được thanh toán tiền tàu xe và hưởng phụ cấp theo quy định. Trong trường hợp gia đình gặp sự kiện đặc biệt như thiên tai nghiêm trọng, tang lễ thân nhân hoặc hoàn cảnh khó khăn đột xuất, quân nhân có thể được xem xét nghỉ phép đặc biệt tối đa 5 ngày.

Ngoài ra, trong suốt thời gian phục vụ, quân nhân được bảo đảm về nơi ăn, ở, chăm sóc y tế, tham gia bảo hiểm xã hội và các chế độ phụ cấp quân hàm theo quy định hiện hành.

Chế độ khi hoàn thành nghĩa vụ

Sau khi xuất ngũ, nữ quân nhân được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần. Mức trợ cấp được tính theo thời gian phục vụ, mỗi năm tương ứng với 2 tháng lương cơ sở. Trường hợp phục vụ đủ thời gian theo quy định còn được hưởng thêm trợ cấp quân hàm và các khoản hỗ trợ khác.

Bên cạnh đó, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự còn được tạo điều kiện học nghề, hỗ trợ đào tạo nếu có nhu cầu. Trường hợp trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì sau khi xuất ngũ được xem xét tiếp nhận trở lại làm việc theo quy định của pháp luật lao động.

Chi phí tàu xe, phụ cấp đi đường khi trở về địa phương sau xuất ngũ cũng được Nhà nước bảo đảm.

Việc nữ giới tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ thể hiện tinh thần tự nguyện cống hiến mà còn mở ra cơ hội rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và được hưởng các chính sách hậu phương quân đội theo quy định pháp luật.

Dù không thuộc diện bắt buộc, nhưng với những ai mong muốn thử sức trong môi trường quân ngũ, hành lang pháp lý hiện hành đã có đầy đủ quy định để bảo đảm quyền lợi từ khi nhập ngũ đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)