Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM phân công, bổ nhiệm ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy ngày 16/10.

Trưa 16/10, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị trao quyết định công tác cán bộ do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, chủ trì.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, được phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
Ông Lê Trương Hải Hiếu (bên phải) nhận quyết định làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Ông Hiếu sinh năm 1981, quê Đồng Tháp, có trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật và cao cấp lý luận chính trị. Ông từng công tác tại quận 1 và quận 12 trước đây, giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, Phó chủ tịch UBND quận 1, Chủ tịch UBND quận 12.

Tháng 6/2021, ông được HĐND TP HCM khóa X bầu làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách. Tháng 7/2025, ông được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường An Lạc và tiếp tục giữ chức vụ này sau Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I vào tháng 8/2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị ông Hiếu phát huy kinh nghiệm thực tiễn, phối hợp với tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ông Lộc cũng lưu ý việc nghiên cứu, tham mưu chính sách, tổng kết thực tiễn, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng quyết định điều động, chỉ định bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó bí thư Thường trực Thành Đoàn, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị hai cán bộ nhanh chóng tiếp cận địa bàn, phát huy năng lực lãnh đạo, tập hợp nguồn lực và xây dựng các mô hình, cách làm hiệu quả tại địa phương. Với bà Tuyết, ông Lộc lưu ý cần tiếp tục rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo toàn diện công tác Đảng ở cơ sở.

HL (SHTT)