Vụ việc phần mộ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình tại phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng bị đập phá đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh. Người thân trong gia đình cho rằng hành vi phá hoại có thể liên quan đến tranh chấp tài sản đang tồn tại trước đó.

Ngày 11/4, trao đổi với Người lao động, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc, cho biết địa phương đã chỉ đạo Công an phường Điện Bàn Bắc vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh và chưa có kết luận chính thức.

11-1775893576-phan-mo-me-viet-nam-anh-hung-bi-dap-pha-nguoi-than-nghi-lien-quan-tranh-chap-dat
Bia mộ bị đập phá hư hỏng

Trước đó, ngày 26/3, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu địa phương trả lời đơn và báo cáo kết quả xử lý về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 20/4.

Theo nội dung đơn do ông N.H gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng, vào ngày 5/3, trong lúc đến Nghĩa trang Nổng Ông Thới (tổ dân phố Bích Bắc, phường Điện Bàn Bắc) thăm mộ, ông phát hiện phần nhà bia của mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình có dấu hiệu bị phá hoại.

Ông N.H cho biết sau khi nhận thấy sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông đã báo cáo với Tổ trưởng tổ dân phố Bích Bắc. Đến ngày 6-3, ông tiếp tục trình báo toàn bộ sự việc đến Công an phường Điện Bàn Bắc để đề nghị cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo đơn phản ánh, phần mộ của thân mẫu ông N.H được xây dựng từ khi bà qua đời và mới được gia đình sửa chữa, nâng cấp vào cuối tháng 6/2025 với chi phí khoảng 40 triệu đồng.

11-1775893576-phan-mo-me-viet-nam-anh-hung-bi-dap-pha-nguoi-than-nghi-lien-quan-tranh-chap-dat
Ông N.H nghi vấn vụ đập phá bia mộ liên quan việc tranh chấp một thửa đất

Ông N.H cho rằng trong vụ việc xuất hiện nhiều điểm bất thường. Theo đó, người gây ra hành vi phá hoại chỉ tập trung đập phá phần bia mộ ghi thông tin về Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình cùng thông tin về ông, trong khi phần nấm mộ chỉ bị tác động nhẹ và không bị phá hủy nghiêm trọng.

Từ những dấu hiệu này, ông N.H nghi ngờ việc đập phá bia mộ có thể liên quan đến tranh chấp giữa ông và hai người khác về một thửa đất tại thôn Bích Bắc.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và sẽ có kết luận sau khi quá trình xác minh hoàn tất.

PN (SHTT)