Pháo phản lực BM-21 nằm trong biên chế của Binh chủng Pháo binh, QĐND Việt Nam.

Những ngày qua, hơn 15.600 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đang tích cực tập luyện, hoàn thiện đội hình để sẵn sàng cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Đặc biệt, lễ diễu binh, diễu hành năm nay chứng kiến sự tham gia của các khí tài quân sự tối tân như xe tăng chiến đấu chủ lực, xe đặc chủng, tên lửa hiện đại, pháo tự hành và máy bay không người lái (UAV), đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ về khả năng phòng thủ và chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Sự xuất hiện của khối phương tiện quân sự và xe đặc chủng thuộc lực lượng công an sau 40 năm trên Quảng trường Ba Đình thể hiện rõ sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, góp phần khẳng định vị thế, uy tín quốc gia trong tình hình mới.

Tổ hợp pháo phản lực BM-21 hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Hà Nội. Ảnh: Phong Sơn

Trong số những khí tài xuất hiện trong đội hình diễu binh, diễu hành 2/9 tới đây của Quân đội nhân dân Việt Nam có hệ thống pháo phản lực BM-21. Vậy BM-21 có gì đặc biệt?

BM-21 - Cơn "mưa lửa" trút xuống mặt đất 

Pháo phản lực BM-21 là một trong những loại vũ khí chiến dịch quan trọng thuộc biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam. BM-21 nổi tiếng với khả năng tác chiến hiệu quả, tấn công mục tiêu ở khoảng cách lớn và gây sát thương trên diện rộng, thường được ví như cơn "mưa lửa" đáng sợ khi trút xuống mục tiêu.

Trong thực tiễn chiến đấu, BM-21 chỉ được triển khai khi cần đánh phá những mục tiêu trọng yếu của đối phương. Khi một đại đội BM-21 khai hỏa, khu vực có diện tích khoảng 1,2 cây số vuông sẽ bị hủy diệt. Pháo phản lực BM-21 đặc biệt hữu hiệu khi đối phương đang trong quá trình chuẩn bị lực lượng và phương tiện ở khoảng cách xa, tạo lợi thế chiến thuật rõ rệt cho lực lượng ta, báo Quân đội nhân dân cuối tuần cho biết.

Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022 và 2024, BM-21 đã được Binh chủng Pháo binh giới thiệu đến người dân. Theo thông tin từ triển lãm mà VTC News đăng tải, mỗi tổ hợp BM-21 được trang bị bệ phóng gồm 40 nòng pháo và 40 quả rocket cỡ 122 mm, chỉ mất khoảng 20 giây để phóng toàn bộ số đạn. 

Pháo phản lực BM-21 được giới thiệu tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam. Ảnh: VTC News
Ảnh: VTC News

Phạm vi tấn công của pháo BM-21 có thể đạt từ 20 km đến tối đa 40 km tùy theo loại đạn sử dụng. Với đạn rocket thông thường, khu vực sát thương lên tới 1.000 m², và mỗi quả rocket mang đầu đạn nặng 18,4 kg, đủ sức tiêu diệt toàn bộ sinh lực trong khu vực ảnh hưởng.

Những năm gần đây, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã thực hiện thành công việc cải tiến BM-21 lên phiên bản mới BM-21M-1 hoàn toàn bằng nội lực quốc phòng trong nước. Theo báo Quân đội nhân dân, phiên bản cải tiến BM-21M-1 đã được nâng cao đáng kể về khả năng tác chiến nhờ hệ thống tính toán, hiệu chỉnh và điều khiển tự động, giúp xác định phần tử bắn nhanh chóng và chính xác hơn, cũng như tích hợp khả năng truyền dữ liệu chiến đấu ổn định trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết, kể cả ban ngày lẫn ban đêm.

Đáng chú ý, cải tiến này giúp giảm số lượng kíp vận hành từ 5 người xuống còn 4 người. Thời gian chuẩn bị trước khi bắn của BM-21 ban đầu là 14 phút, nay với BM-21M-1, chỉ mất 1,5 phút. Ngoài ra, quá trình điều khiển tầm bắn và hướng bắn đã chuyển từ thủ công hoặc bán thủ công sang khả năng tự động hoàn toàn hoặc bán thủ công, tăng cường hiệu quả chiến đấu và giảm thiểu sai sót. 

Việc cải tiến BM-21M-1 là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa trang bị vũ khí, phù hợp với điều kiện kinh tế và năng lực kỹ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo Thái Hà (Nguoiduatin.vn)