Xã hội
02/03/2026 20:48Phó Chủ tịch Quốc hội: Học thêm sau Thông tư 29 còn tốn kém hơn trước
Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, người dân cả nước đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Cử tri cũng đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tin tưởng đây sẽ là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra thành công với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Bên cạnh những tín hiệu tích cực, cử tri đánh giá cao tinh thần làm việc xuyên Tết, không có ngoại lệ của lực lượng cảnh sát giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, người dân vẫn bày tỏ lo ngại về an toàn giao thông đường thủy, đường sắt; nguy cơ mất an toàn tại các lễ hội đầu xuân; tình trạng vi phạm liên quan đến pháo nổ, thiết bị bay không người lái không phép, an toàn thực phẩm và số ca bệnh tăng cao sau kỳ nghỉ Tết.

Trong tháng, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã nhận được 831 kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, đạt tỷ lệ hơn 66%. Tuy vậy, vẫn còn một số kiến nghị quá hạn chưa được trả lời, sẽ tiếp tục được đôn đốc, giám sát.
Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng áp lực chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn vẫn đè nặng lên người dân, từ giá thuê nhà, bất động sản đến giá điện và các khoản chi tiêu thiết yếu. Đáng chú ý, bà nêu thực tế chi phí học thêm của học sinh hiện nay cao hơn so với trước khi ban hành Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo bà, thay vì học tại trường, nhiều phụ huynh phải đưa con đến các trung tâm, kéo theo chi phí thuê địa điểm, đi lại của giáo viên và gia đình. Việc dạy thêm chuyển ra ngoài trường học khiến tổng chi phí tăng lên, trở thành nỗi lo mới của nhiều gia đình.
Ngoài ra, người dân cũng phản ánh việc đi lại xa và tình trạng quá tải tại các trung tâm giải quyết thủ tục hành chính sau khi sáp nhập xã, phường, dẫn đến xử lý hồ sơ còn chậm. Trong khi đó, cán bộ phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn với nhân sự hạn chế.
Liên quan đến tình hình chiến sự Trung Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền về chủ trương bảo hộ công dân tại khu vực này, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin để ổn định tâm lý và nhận thức của người dân.