Xã hội
11/06/2025 14:14Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: 'Sáp nhập tỉnh để vui vẻ tất cả thì phải 2 ông đều làm giám đốc sở'
Sáng 11/6, Quốc hội Việt Nam đã sôi nổi thảo luận về đề án sáp nhập tỉnh, thành phố vào năm 2025, với mục tiêu giảm số đơn vị hành chính từ 63 xuống còn 34. Đây được xem là một "cuộc cách mạng" lớn về bộ máy, tổ chức và nhân sự, nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân.
Nêu ý kiến tại thảo luận tổ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh rằng việc sáp nhập này mang lại nhiều lợi ích tích cực, bao gồm việc tinh gọn bộ máy, giảm một cấp trung gian và tạo ra không gian kinh tế mạnh mẽ hơn. Ông dẫn chứng ví dụ về việc sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với TP.HCM, tin rằng điều này sẽ tạo nên một "tiềm lực kinh tế cực mạnh, có thể so sánh với Thượng Hải."

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, vào ngày 30/6 tới đây, 34 tỉnh, thành phố mới sẽ đồng loạt công bố địa giới hành chính và bộ máy lãnh đạo mới cả về Đảng và chính quyền. Từ ngày 1/7, bộ máy mới của chính quyền hai cấp sẽ chính thức đi vào hoạt động. Phó Thủ tướng Bình bày tỏ sự đồng tình với việc nghị quyết này có hiệu lực từ 1/7, phù hợp với tờ trình của Chính phủ.
Giải quyết các vấn đề hậu sáp nhập: Trụ sở, chính sách và con người
Về các vấn đề phát sinh sau sáp nhập như trụ sở, chế độ chính sách và bố trí cán bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ và Bộ Chính trị đã nhận thấy và sẽ tập trung giải quyết trong quá trình thực hiện.
Đối với trụ sở, Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát tổng thể và đề xuất phương án ưu tiên sử dụng. Các trụ sở không còn sử dụng sẽ được ưu tiên dành cho giáo dục (trường học, nhà trẻ), y tế (trạm xá, bệnh viện), công trình văn hóa, phúc lợi công cộng hoặc các trung tâm dịch vụ công. Phó Thủ tướng lưu ý cần có hành lang pháp lý để chuyển đổi mục đích sử dụng các trụ sở này.
Về chính sách cho cán bộ sau sáp nhập, ông Bình khẳng định chính sách hiện hành cho người nghỉ đã "rất tốt." Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác vận động và tư tưởng chính trị để cán bộ "vui vẻ đi về, nhường cơ hội cho người trẻ hơn." Nhiều địa phương đã chủ động trong việc này, ví dụ như Lâm Đồng tính toán bố trí xe đưa đón cán bộ hoặc nhà công vụ, thậm chí quy hoạch đất cho cán bộ trong tương lai.
"Phải hy sinh, đặt lợi ích chung lên trên"
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng thẳng thắn thừa nhận rằng sẽ không có chính sách nào có thể thỏa mãn 100% nhu cầu của tất cả mọi người. Ông phân tích rằng việc sáp nhập đồng nghĩa với việc sẽ có những vị trí cấp trưởng bị giảm, ví dụ như hai ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều là trưởng ban tổ chức thì một người sẽ phải xuống phó.

"Tinh thần là phải hy sinh, đặt lợi ích chung lên trên, còn nếu để vui vẻ hết tất cả thì phải cả hai ông làm giám đốc, thế mới vui," ông Bình đúc kết, nhấn mạnh rằng để có quyết sách thỏa mãn tất cả mọi người là điều khó. Ông cũng cho biết, trong giai đoạn chuyển tiếp, một bộ phận cán bộ vẫn sẽ được phép ở lại để hướng dẫn chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề tồn đọng và nắm bắt tình hình dân cư.
Việc sáp nhập tỉnh, thành phố là một bước đi quan trọng nhằm tối ưu hóa bộ máy hành chính và phát triển kinh tế. Mặc dù sẽ có những thách thức và sự "hy sinh" nhất định, mục tiêu cuối cùng là vì lợi ích chung của đất nước.
PN (SHTT)