Xã hội
30/10/2025 13:49Phú Quốc mưa lớn nhất từ năm 2000, hàng loạt xe hơi "bất động" giữa biển nước
Cụ thể, các tuyến đường huyết mạch của đặc khu như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực, 30 tháng 4, và khu vực sân bay cũ đều bị ngập lụt nghiêm trọng. Tình trạng này đã khiến việc đi lại của người dân gặp vô vàn khó khăn, nhiều ô tô phải "bất động" giữa biển nước, gây đảo lộn sinh hoạt và giao thông tại đây.

Trước tình hình khẩn cấp, ông Huỳnh Văn Định, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu, cho biết địa phương đã ban hành văn bản hỏa tốc để triển khai nhiều giải pháp ứng phó. Các biện pháp bao gồm vận hành đóng mở cửa điều tiết, khơi thông dòng chảy và kịp thời thoát nước nhằm khắc phục tình trạng ngập cục bộ.
Theo thống kê sơ bộ từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự đặc khu Phú Quốc, trận mưa kéo dài này đã gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 210 triệu đồng.
May mắn thay, đến sáng 30/10, nước đã rút hoàn toàn và cuộc sống sinh hoạt của người dân tại Phú Quốc đã trở lại bình thường.

Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, tại xã Mỹ Hòa Hưng (tỉnh An Giang) cũng ghi nhận một vụ sạt lở nghiêm trọng. Một đoạn sạt lở dài khoảng 120m đã ăn sâu vào bờ khoảng 15m. Vụ sạt lở đã làm sập hoàn toàn một cầu ván cùng một tiệm tạp hoá, ước tính thiệt hại về tài sản lên tới trên 1 tỷ đồng.
Ngành chức năng đã xác định rõ khu vực sạt lở này nằm ngay đoạn cua cong có dòng chảy xiết áp sát bờ, vốn đã được Sở TN&MT tỉnh cảnh báo từ trước.