Xã hội
06/04/2026 19:33Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch

Quốc hội đã nghe 2 dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI được thông qua với 487/487 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,40% tổng số đại biểu Quốc hội).
Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI được thông qua với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99,20% tổng số đại biểu Quốc hội).
Theo đó, các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm:
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ông Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962 , quê quán tỉnh Tuyên Quang; có trình độ chuyên môn Kỹ sư Nông nghiệp. Trước khi được bầu, ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật. Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý kinh tế. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh cũng là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên. Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công. Trước khi được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Diên là Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. Ông Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê quán TP Hà Nội, có trình độ chuyên môn Cử nhân ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành. Trước khi được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Doãn Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê quán TP Hà Nội, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế phát triển. Lần đầu tham gia Quốc hội, trước khi được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.