Xã hội
03/04/2026 16:43Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao
Thông tin được bà Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, chia sẻ tại buổi họp báo chiều 3/4 trước thềm kỳ họp. Theo bà Yên, Bộ Chính trị đã xây dựng phương án tổng thể liên quan đến việc tổ chức bộ máy cũng như giới thiệu nhân sự cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt, sau đó trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét và cho ý kiến.
Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ tiến hành bầu các chức danh quan trọng của Nhà nước gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch nước, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ quyết định về cơ cấu và số lượng thành viên Chính phủ. Các nội dung khác bao gồm phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng, Bộ trưởng cùng các thành viên khác của Chính phủ; đồng thời phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Ngoài các vị trí lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội còn xem xét, quyết định số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời kiện toàn nhiều chức danh quan trọng khác như Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Theo bà Tạ Thị Yên, công tác nhân sự tại kỳ họp này giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm tạo điều kiện để bộ máy Nhà nước vận hành đồng bộ trong nhiệm kỳ mới, qua đó phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
Liên quan đến tiến độ xử lý nội dung nhân sự, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết Quốc hội dự kiến dành khoảng hai ngày rưỡi để thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy và nhân sự. Sau khi được bầu, các chức danh như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội.

Ngoài nội dung về tổ chức bộ máy, kỳ họp lần này cũng tập trung vào hoạt động lập pháp. Quốc hội dự kiến xem xét và thông qua 8 dự án luật cùng một nghị quyết. Trong đó có các luật sửa đổi như Luật Hộ tịch, Luật Thủ đô, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng cùng một số luật liên quan.
Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, cũng như tình hình những tháng đầu năm 2026. Bên cạnh đó, Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 cũng dự kiến được thông qua.
Đáng chú ý, cơ quan lập pháp còn xem xét và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng định hướng phát triển dài hạn của đất nước, bao gồm kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch vay và trả nợ công, cũng như kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn 2026–2030. Những nội dung này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho định hướng phát triển của đất nước trong 5 năm tới.