Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ bệnh án và đánh giá chuyên môn kỹ lưỡng hơn đối với trường hợp nữ bệnh nhân tử vong chỉ sau một ngày nhập viện, nhằm bảo đảm tính khách quan và minh bạch.

Trước đó, ngày 11/2, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ tài khoản Facebook L.D., được cho là người thân của bệnh nhân T.T.Y. (84 tuổi, ngụ phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau). Bài viết kèm clip ghi lại cảnh bác sĩ đang cấp cứu cho bà Y. tại giường bệnh ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Nội dung clip thể hiện sự bức xúc của người nhà, cho rằng bác sĩ không đồng ý cho chuyển viện. Người đăng cũng phản ánh khi gia đình báo bà Y. có biểu hiện bất thường thì nhân viên trực vẫn sử dụng điện thoại, thiếu quan tâm. Sau đó, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Theo báo cáo ban đầu của Sở Y tế tỉnh Cà Mau, ngày 10/2, bà T.T.Y. nhập viện trong tình trạng sưng, đau bàn tay phải. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và hội chứng Cushing do dùng thuốc kéo dài.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bà Y. bị nhiễm trùng huyết xuất phát từ nhiễm trùng da và mô mềm bàn tay phải, kèm hội chứng Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Bệnh viện đã tiến hành điều trị ban đầu bằng kháng sinh, thuốc giảm đau, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải và các biện pháp hỗ trợ khác. Tình trạng bệnh được tiên lượng rất nặng.

cu-ba-84-tuoi-1

Tối 11/2, bệnh nhân có biểu hiện lơ mơ, mệt nhiều và được tiếp tục truyền dịch, theo dõi sát sao. Khoảng 21h30 cùng ngày, bà Y. rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở, điện tâm đồ ghi nhận vô tâm thu. Kíp trực lập tức thực hiện hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản và áp dụng đầy đủ các biện pháp cấp cứu theo phác đồ. Tuy nhiên, sau 30 phút hồi sức tích cực nhưng không có chuyển biến, bệnh nhân được xác định đã tử vong.

Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng da, mô mềm bàn tay phải, trên nền hội chứng Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

cu-ba-84-tuoi-2

Sở Y tế tỉnh Cà Mau nhận định bước đầu đây là ca nhiễm trùng huyết nặng, diễn tiến nhanh trên nền bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý kèm theo và suy giảm miễn dịch do sử dụng thuốc kéo dài, nguy cơ tử vong rất cao dù đã được điều trị tích cực.

Để làm rõ toàn diện vụ việc, Sở đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát hồ sơ, đánh giá chuyên môn sâu hơn đối với trường hợp tử vong của bà T.T.Y.; nếu cần thiết sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn theo quy định nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Theo An An (SHTT)