Xã hội
04/11/2025 20:56Sự thật bất ngờ sau vụ 2 xe SH "tứ quý 9" song sinh xuất hiện ở Hà Nội
Chiều ngày 4/11, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội đã công bố kết quả xác minh, làm rõ nguồn gốc phức tạp của vụ việc "song sinh biển số tứ quý 9" này.
Vào ngày 3/11, hình ảnh hai xe SH mode cùng gắn biển kiểm soát 29D2-X99.99 đã được người dân ghi lại và phản ánh đến đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT. Tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an Hà Nội và Đội CSGT đường bộ số 4 nhanh chóng sử dụng biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua kiểm tra, Đội CSGT đường bộ số 4 xác định chủ xe SH mode mang biển số 29D2-X99.99 hợp pháp là ông Đ.M.T. (sinh năm 1977, trú tại phường Định Công, Hà Nội).
Tại cơ quan công an, ông Đ.M.T. đã làm rõ quá trình hợp pháp của biển số này. Ông cho biết đã bán chiếc xe ban đầu cho ông T.Đ.L. (sinh năm 1950, trú tại phường Hoàn Kiếm). Sau khi hoàn tất thủ tục bán xe, ông T. đã thực hiện thủ tục thu hồi biển số và sau đó đăng ký lại cho một chiếc Honda SH mode khác (màu đỏ) mà ông sở hữu, gắn lại biển 29D2-X99.99 theo đúng quy định.

Về chiếc xe thứ hai, nguồn cơn của vụ việc, được xác định là chiếc xe đã bán cho ông T.Đ.L. Ông L. vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng ký xe mới. Trong thời gian này, con gái ông là bà T.L.P. (sinh năm 1980) đã tự ý đặt mua một biển số giả mang trùng số 29D2-X99.99 qua mạng xã hội, gắn vào chiếc xe chưa đăng ký của cha và lưu thông trên đường.
Căn cứ vào kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.L.P cho hai hành vi vi phạm:
- "Điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp."
- "Không có giấy chứng nhận đăng ký xe."
Tổng mức phạt đối với bà T.L.P. là 7,5 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành tịch thu biển kiểm soát không do cơ quan chức năng cấp (biển giả).