Xã hội
07/03/2026 10:24Sự thật vụ ông Nhuận Đạt hoàn tục để kết hôn: Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức lên tiếng
Theo báo VietNamNet, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa phát đi thông báo chính thức nhằm làm rõ các luồng dư luận trái chiều liên quan đến ông Trần Minh Thành, tức pháp danh Nhuận Đạt. Văn bản do Thượng tọa Thích Phước Nguyên ký dựa trên báo cáo xác minh từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.
Hồ sơ lưu trữ cho thấy ông Trần Minh Thành sinh năm 1987, quê quán Ninh Thuận, là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa (đã viên tịch). Giai đoạn 1996 - 2000, ông tu học tại địa phương trước khi chuyển đến nơi khác. Quá trình này được cơ quan chức năng và Giáo hội xác minh cụ thể tại địa bàn.

Sự việc gây chú ý bắt nguồn từ ngày 3/12/2025, khi ông Thành đến chùa Quan Âm (Khánh Hòa) thực hiện nghi lễ Phật giáo. Trước sự chứng kiến của thầy Thích Nhuận Minh và các nhân chứng đi cùng, ông đã thực hiện nghi thức tác bạch xin hoàn tục theo đúng truyền thống và nguyện vọng cá nhân.
Sau thời điểm này, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video và hình ảnh về đời sống riêng tư của ông Thành trong các chuyến du lịch. Việc ông sử dụng trang phục cư sĩ có hình thức gần giống tu sĩ Phật giáo đã tạo nên nhiều tranh luận gay gắt và suy diễn không đáng có từ cộng đồng mạng.

Trao đổi với VietNamNet, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó văn phòng thường trực Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN cho biết, Giáo hội đã chủ động xác minh trực tiếp thay vì chỉ dựa vào các nguồn tin chưa kiểm chứng trên Facebook. Thông tin ông Thành hoàn tục để kết hôn đã được làm rõ từ phía nhà chùa.
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn chia sẻ: "Việc thông tin ông Minh Thành (Nhuận Đạt) đã kết hôn được lan truyền trên mạng xã hội trước đó chủ yếu xuất phát từ một số clip và bài đăng trên Facebook. Tuy nhiên, phía nhà chùa không chỉ dựa vào các nguồn thông tin trên mạng mà đã tiến hành xác minh trực tiếp".

Trong buổi lễ tại chùa, ông Thành đã bày tỏ rõ ràng ý định trở về đời sống thế tục với các thầy. Khác với những trường hợp lặng lẽ rời đi, ông Thành chọn cách đối diện và trình báo nguyện vọng lập gia đình một cách công khai trước chư Tăng tại bản tự.
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn nhấn mạnh: “Thông thường có người khi rời chùa thì lặng lẽ bỏ đi, không nói gì. Nhưng trường hợp này thì khác, ông ấy vẫn đến chùa lễ Phật và thưa với thầy, xin phép hoàn tục để đi kết hôn”. Đây là cơ sở pháp lý và đạo hạnh để xác nhận sự việc.
Sau khi nhận được phản hồi trực tiếp từ ông Thành, các vị thầy tại chùa Quan Âm đã tái xác nhận nguyện vọng này. Giáo hội khẳng định thông tin ông Thành hoàn tục để kết hôn là chính xác, nhằm bảo vệ uy tín cho các tổ chức, cá nhân không liên quan trong sự việc này.