Ngày 22/2, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến Trung tâm Y tế xã Yên Thủy thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đăng Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ), bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, trong quá trình phối hợp với Công an xã Yên Thủy tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 2B (địa bàn xã Yên Thủy), tổ công tác phát hiện Đinh Trung Hiếu (SN 2008, trú khu phố Yên Sơn, xã Yên Thủy) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 19AA-250.58 không đội mũ bảo hiểm, lưu thông theo hướng từ xã Yên Thủy đi xã Nho Quan (Ninh Bình).

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Hiếu không chấp hành mà còn ném một túi nilon màu trắng xuống lề đường. Bước đầu, đối tượng khai bên trong túi có 6 quả pháo. Sau đó, Hiếu tăng ga, điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm tìm cách bỏ chạy.

lao-xe-vao-csgt-2
Nam thanh niên tông thẳng xe máy điện vào CSGT.

Hành vi manh động khiến Đại úy Lê Đăng Hùng bị thương và phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Yên Thủy. Dù vậy, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với vi phạm, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của Đại úy Hùng cùng tập thể Đội CSGT đường bộ số 5 trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

lao-xe-vao-csgt-1
Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đăng Hùng bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Đối với hành vi của Đinh Trung Hiếu, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương xác minh, làm rõ toàn bộ vi phạm, đồng thời xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, việc điều khiển phương tiện lao vào lực lượng làm nhiệm vụ không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe cán bộ thi hành công vụ, cần được xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm tính răn đe.

Theo An An (SHTT)