Xã hội
10/04/2026 08:36Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức
Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, trong ngày 9/4, khu vực từ Nghệ An đến Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt. Một số địa phương có mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C, trong đó Tương Dương (Nghệ An) lên tới 41,3 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) đạt 41 độ C và Tuyên Hóa (Quảng Trị) ghi nhận 40,3 độ C.
Không chỉ khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều nơi khác cũng xuất hiện nền nhiệt rất cao. Tại vùng Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, Đà Nẵng và khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ có nơi vượt 38 độ C. Một số điểm đo ghi nhận mức nhiệt đáng chú ý như Phù Yên (Sơn La) 39,6 độ C, Phố Ràng (Lào Cai) 39,5 độ C, Mai Châu (Phú Thọ) 38,8 độ C và Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,5 độ C.

Dự báo trong hai ngày 10 và 11/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế vẫn duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38–40 độ C, thậm chí một số nơi có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Độ ẩm không khí thấp, phổ biến chỉ từ 35–40%.
Tại khu vực Tây Bắc Bộ và dải đất từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, thời tiết tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt phổ biến 36–38 độ C, một số nơi cao hơn 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày thường dao động từ 40–45%.
Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh và Hải Phòng), cùng với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, cũng xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37 độ C, có nơi vượt 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày khoảng 45–50%, riêng khu vực Đông Bắc Bộ dao động từ 55–60%.
Riêng tại Hà Nội, dự báo ngày 10/4 xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 35–37 độ C. Từ ngày 11 đến 13/4, nắng nóng có xu hướng mở rộng trên toàn thành phố với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35–36 độ C. Sau giai đoạn này, do tác động của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, khu vực Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và giông, nhiệt độ giảm dần, qua đó chấm dứt đợt nắng nóng.
Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng tại nhiều khu vực có khả năng còn kéo dài trong những ngày tới. Nhiệt độ trong các bản tin dự báo và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2–4 độ C, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông hay đường nhựa.
Trước tình hình nắng nóng kéo dài và độ ẩm giảm thấp, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư có thể gia tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Bên cạnh đó, nền nhiệt cao cũng dễ khiến cơ thể mất nước nếu tiếp xúc lâu với thời tiết nắng nóng.
Dự báo thời tiết ngày 10/4/2026 các vùng trên cả nước:
Hà Nội
Có mây, ngày nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Tây Bắc Bộ
Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Đông Bắc Bộ
Có mây, ngày nắng nóng (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 32-34 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Nam Bộ
Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.
TPHCM
Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.