Xã hội
09/03/2026 21:18Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Huy động 4 triệu thùng dầu để ổn định nguồn cung trước mắt
Chiều 9/3 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin về tình hình năng lượng trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các căng thẳng tại Trung Đông, tác động tới chuỗi cung ứng năng lượng, chi phí vận tải và việc điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo Thủ tướng, Chính phủ đang liên tục tổ chức các cuộc họp và đưa ra nhiều chỉ đạo để chủ động ứng phó với những biến động này. Một trong những giải pháp trước mắt là huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước, đồng thời giúp ổn định tâm lý thị trường và đời sống người dân.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chia sẻ với Chính phủ trước những khó khăn do tình hình thế giới và trong nước tác động đến thị trường năng lượng, đặc biệt là giá xăng dầu. Ông cho biết lãnh đạo Chính phủ đã chủ động làm việc với lãnh đạo một số quốc gia nhằm trao đổi và tìm kiếm giải pháp chia sẻ nguồn cung năng lượng, bảo đảm ổn định cho đất nước.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội dẫn thông tin từ báo chí cho thấy một bộ phận người dân đang lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung hoặc giá nhiên liệu tiếp tục tăng, nên có xu hướng mua xăng dầu để dự trữ. Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu không được quản lý chặt chẽ, việc tích trữ nhiên liệu có thể gây nguy cơ mất an toàn, thậm chí dẫn đến cháy nổ tại khu dân cư. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, tăng cường kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.
Báo cáo của Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng ngày 8/3 cũng cho thấy tại một số địa phương, đặc biệt ở các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, đã xuất hiện tình trạng người dân mua xăng dầu tích trữ do lo ngại giá tăng hoặc nguồn cung bị gián đoạn.
Trong khi đó, các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL và Xăng dầu Quân đội cho biết lượng bán ra tại Hà Nội trong giai đoạn từ ngày 4 đến 8/3 đã tăng khoảng 1,5 lần so với mức trung bình của tháng 1, song khẳng định nguồn cung hiện vẫn ổn định.
Cơ quan chức năng cũng ghi nhận hiện tượng người dân mang can, thùng đến mua xăng dầu để dự trữ. Một số cửa hàng bán lẻ đã áp dụng hình thức bán theo hạn mức mỗi lượt, trong khi lực lượng quản lý thị trường đang tiến hành kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc vào sáng 6/4 và bế mạc ngày 25/4, được tổ chức thành hai đợt làm việc. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng như tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong 5 năm tới, cùng các nội dung lập pháp và giám sát.
Khác với thông lệ của một số nhiệm kỳ trước, ngay tại kỳ họp này, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua một số dự án luật và nghị quyết quan trọng, thay vì chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự.
Theo kế hoạch, ngày 23/3, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ công bố kết quả bầu cử. Sau đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành họp để xem xét và quyết định về công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ ngay sau khi có kết luận của cấp có thẩm quyền để kịp trình Quốc hội.
Đối với các dự án luật và nghị quyết mà Chính phủ dự kiến trình nhưng hiện chưa hoàn tất hồ sơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện và gửi tới các cơ quan của Quốc hội chậm nhất vào ngày 2/3. Với những nội dung còn ý kiến khác nhau, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ sẽ tiếp tục trao đổi để đạt được sự thống nhất cao, bảo đảm chất lượng trước khi đưa vào chương trình kỳ họp.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình Quốc hội, bảo đảm tài liệu đầy đủ, đúng tiến độ và nâng cao chất lượng. Theo Thủ tướng, những nội dung của kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.
Thủ tướng cho biết Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tổng cộng 32 hồ sơ và yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để phục vụ kỳ họp. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, tận dụng hiệu quả các nguồn lực và lợi thế cạnh tranh của đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.