Thủ tướng quyết định xóa tư cách chức vụ nguyên Chủ tịch UBND TP HCM và các chức vụ khác với ông Lê Thanh Hải, do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Ngày 12/8, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM. Theo quyết định này, ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Quyết định kỷ luật có hiệu lực từ ngày 12/8, nhưng thời gian thi hành kỷ luật được tính từ ngày 21/5/2024.

12-1754987131-thu-tuong-ky-luat-xoa-tu-cach-chuc-vu-nguyen-chu-tich-tp-hcm-le-thanh-hai.jpg
Ông Lê Thanh Hải.

Trước đó, tại hội nghị Trung ương 9 khóa XIII vào giữa tháng 5/2024, ông Lê Thanh Hải đã bị Trung ương cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã kết luận rằng ông cùng với các ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong, đều là nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, đã vi phạm các nguyên tắc của Đảng và pháp luật. Các vi phạm này bao gồm:

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định của Đảng.

- Vi phạm những điều đảng viên không được làm và thiếu trách nhiệm nêu gương.

- Buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra nhiều sai phạm tại Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Theo đánh giá của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, những vi phạm trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn về tiền bạc và tài sản của Nhà nước. Các vi phạm này cũng dẫn đến các vụ án hình sự nghiêm trọng, khiến nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật và xử lý hình sự, gây bức xúc trong dư luận và làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền thành phố.

Ông Lê Thanh Hải, 75 tuổi, quê ở Tiền Giang, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại TP.HCM như Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND thành phố, và Bí thư Thành ủy trong hai nhiệm kỳ (2005-2010 và 2010-2015). Ông cũng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI và Ủy viên Trung ương ba khóa IX, X, XI.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật. Hồi tháng 3/2020, ông đã bị cách chức Bí thư Thành ủy TP.HCM giai đoạn 2010-2015 do chịu trách nhiệm về những vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

PN (SHTT)