Xã hội
09/04/2026 14:44Thủ tướng Lê Minh Hưng họp phiên đầu tiên: Tập trung gỡ dự án tồn đọng, cắt giảm thủ tục
Cuộc họp tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là việc tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài và xây dựng chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030, gắn với mục tiêu tăng trưởng ở mức “hai con số”. Đồng thời, các nội dung liên quan đến tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, cũng như đầu tư công trung hạn đều được đưa ra xem xét.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nhanh chóng bắt tay vào xử lý công việc, bảo đảm giải quyết hiệu quả cả nhiệm vụ cấp bách lẫn chiến lược dài hạn. Ông nhấn mạnh cần khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện chương trình hành động của Chính phủ để phù hợp với các kết luận và định hướng đã được Trung ương đề ra, đồng thời yêu cầu hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm ngay trong tháng 4 và quý II/2026.
Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì rà soát, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng.
Liên quan đến các dự án tồn đọng, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, đánh giá toàn diện tình hình và đề xuất phương án xử lý dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại. Mục tiêu là sớm đưa các nguồn lực bị “đóng băng” vào phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh cần bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì đà tăng trưởng cao.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ đạo hoàn thiện quy chế làm việc của Chính phủ theo hướng đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Đồng thời, việc kiện toàn cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được yêu cầu hoàn tất trong thời gian sớm nhất.
Phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới được xem là bước khởi động quan trọng, đặt nền móng cho hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, với mục tiêu hướng tới một bộ máy vận hành hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.