Trong cuộc điện đàm tối 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan đã trao đổi về tình hình khu vực, đồng thời thống nhất tăng cường hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực hỗ trợ năng lượng Việt Nam và phát triển quan hệ song phương.

Tối 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan nhằm trao đổi về tình hình khu vực cũng như các giải pháp thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Cuộc điện đàm được đánh giá là bước tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và năng lượng.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống UAE cùng các nhà lãnh đạo nước này. Hai bên bày tỏ mong muốn duy trì trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước nhằm tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Trao đổi về tình hình Trung Đông, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ sự quan tâm của Việt Nam trước những tác động mà xung đột đang gây ra đối với đời sống của người dân trong khu vực. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng các bên liên quan cần kiềm chế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

chính 1s
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các quốc gia, trong đó có UAE, nhằm đóng góp vào các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy hợp tác và đối thoại để giảm thiểu căng thẳng, tạo điều kiện cho ổn định và phát triển.

Về phía mình, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian điện đàm và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các nỗ lực hợp tác quốc tế. Tổng thống UAE cho biết luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Một nội dung quan trọng được hai nhà lãnh đạo đề cập trong cuộc điện đàm là vấn đề an ninh năng lượng. Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động, Tổng thống UAE khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ năng lượng Việt Nam cả trong nhu cầu trước mắt lẫn định hướng lâu dài.

Theo đó, Tổng thống UAE nhấn mạnh UAE sẽ phối hợp với Việt Nam để bảo đảm nguồn cung ổn định, qua đó góp phần tăng cường hỗ trợ năng lượng Việt Nam và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hai bên cũng thống nhất chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai các nội dung hợp tác đã được trao đổi trong cuộc điện đàm.

Bên cạnh vấn đề hỗ trợ năng lượng Việt Nam, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng Việt Nam và UAE có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ cao, hạ tầng, logistics và tài chính.

Hai bên cũng đề cập đến việc thúc đẩy đầu tư của UAE vào các dự án trọng điểm tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Ngoài ra, hai nước cũng đặt mục tiêu tăng cường thương mại song phương và hướng tới mốc kim ngạch 10 tỷ USD trong thời gian tới.

chính 2s
Bày tỏ quan ngại về tác động của xung đột đối với an ninh năng lượng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị Tổng thống UAE quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại UAE. Đồng thời, phía Việt Nam mong muốn UAE hỗ trợ bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam trong trường hợp cần sơ tán hoặc trung chuyển qua lãnh thổ nước này.

Đáp lại đề nghị từ phía Việt Nam, Tổng thống UAE khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hỗ trợ công dân Việt Nam khi cần thiết. Người đứng đầu UAE cũng nhấn mạnh cam kết duy trì hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ năng lượng Việt Nam và mở rộng kết nối kinh tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chuyển lời mời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống UAE và các nhà lãnh đạo nước này sang thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép. Lời mời được xem là bước tiếp theo nhằm thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển.

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực hỗ trợ năng lượng Việt Nam, đầu tư và thương mại.

Theo Trí Tú (SHTT)