Xã hội
04/08/2025 17:12Tổ hợp tên lửa Trường Sơn "Made by Vietnam" tham gia diễu binh 2/9: Tốc độ bay cận âm, tầm quét 200km
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) đang đến rất gần. Vì vậy, những ngày này, hơn 15.000 chiến sĩ Quân đội, Công an cùng khối xe pháo Quân sự và xe đặc chủng Công an đang ra sức miệt mài tập luyện.
Tại buổi hợp luyện của các lực lượng diễn ra trong tháng 7 vừa qua, dàn khí tài gồm các xe đặc chủng, tên lửa, xe tăng, máy bay không người lái (UAV), pháo... phục vụ diễu binh, diễu hành đã chính thức xuất hiện. Trong đó, nổi bật là tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu, sản xuất.

Vậy tổ hợp tên lửa Trường Sơn "Made by Vietnam" này có gì nổi bật?
Trước khi có mặt trong đội hình hợp luyện chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9, tổ hợp tên lửa đất đối hải Trường Sơn "Made by Vietnam" từng được Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.
Tại Triển lãm quốc phòng, ông Bùi Văn Hùng – cán bộ thuyết minh về tổ hợp tên lửa Trường Sơn – chia sẻ với báo Vietnamnet rằng: tổ hợp được đặt tên theo dãy núi Trường Sơn, còn các quả đạn tên lửa mang tên dòng Sông Hồng. Cách đặt tên này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: thể hiện tinh thần bảo vệ sông núi, biên cương Tổ quốc.

Theo ghi nhận từ báo Thanh Niên, tổ hợp Trường Sơn bao gồm nhiều thành phần hợp nhất: xe bảo trì, xe chở đạn tên lửa, đài radar dẫn bắn, xe chỉ huy và bệ phóng tự hành.
Đáng chú ý, mỗi xe chỉ huy có khả năng điều khiển cùng lúc tới 8 bệ phóng tự hành trong khu vực tác chiến. Mỗi bệ phóng mang theo 4 quả đạn tên lửa Sông Hồng.
Báo Quân đội nhân dân cho biết, thành phần chiến đấu chính của tổ hợp là tên lửa chống hạm Sông Hồng – loại tên lửa được thiết kế để đánh chặn các tàu chiến mặt nước. Tên lửa sử dụng tầng khởi tốc bằng nhiên liệu rắn để đẩy ra khỏi ống phóng, sau đó mới kích hoạt động cơ hành trình tự thân bay đến mục tiêu.
Loại tên lửa này có tốc độ cận âm và tầm bắn lên đến 80km. Trong pha cuối hành trình, tên lửa bay thấp bám sát mặt sóng nhằm hạn chế sự phát hiện và đối phó của các hệ thống phòng thủ đối phương.

Kèm theo đó là hệ thống radar của tổ hợp, có khả năng phát hiện và chỉ thị mục tiêu trong bán kính khoảng 200km – đủ sức theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu nổi trên biển, theo báo Tuổi Trẻ.
Một điểm nổi bật khác là bệ phóng nghiêng của tổ hợp được thiết kế theo dạng module, cho phép tái nạp đạn nhanh chóng sau mỗi lượt tấn công. Các phương tiện trong tổ hợp đều được trang bị hệ thống bơm lốp tự động, đảm bảo khả năng cơ động ngay cả khi một số lốp bị hư hỏng.
Toàn bộ tổ hợp được đặt trên khung gầm xe việt dã, có khả năng hoạt động trên nhiều địa hình phức tạp. Với những đặc điểm kỹ thuật và thiết kế hiện đại, tổ hợp tên lửa đất đối hải Trường Sơn là minh chứng tiêu biểu cho năng lực tự lực, tự cường trong ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam.