Xã hội
27/08/2025 17:17Tối nay, sơ duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80 quy mô tương đương lễ chính thức
Sau hai lần tổng hợp luyện, từ 20 giờ tối nay 27-8, sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Quy mô lễ sơ duyệt tương đương lễ chính thức.

Đây là cuộc tập diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 3 tại Quảng trường Ba Đình, trước khi diễn ra lễ Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30-8. Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 sáng ngày Quốc khánh 2-9.
Chương trình sơ duyệt gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành. Nội dung diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an; hệ thống vũ khí, khí tài của Quân đội, các khối xe đặc chủng của Công an.

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang; Lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Các khối diễu binh sẽ di chuyển theo thứ tự thế nào?
Theo nội dung đã diễn ra qua hai lần tổng hợp luyện, sau phần nghi thức rước đuốc thắp sáng đài lửa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy phần diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2-9 và tuyên bố "Cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu!".
Sau đó là chương trình diễu binh, diễu hành các khối, theo thứ tự: Mở đầu là phần diễu binh của lực lượng vũ trang diễu binh trên biển, sau đó tới các khối nghi trượng; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; đội hình rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Khối quân kỳ.







Tiếp đó là Khối danh dự 3 quân chủng (Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân); Khối quân nhạc; Khối sĩ quan Hải quân; Khối sĩ quan Phòng không-Không quân; Khối sĩ quan Biên phòng; Khối sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam; Khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng; Khối nữ sĩ quan Quân y; Khối Học viên các học viện nhà trường Quân đội; Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử; Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù; Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng; Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp; Khối chiến sĩ Pháo binh; Khối chiến sĩ Đặc công; Khối nữ chiến sĩ Biệt động; Khối chiến sĩ Công binh; Khối nữ chiến sĩ Thông tin; Khối chiến sĩ Phòng hóa; Khối Quốc kỳ Liên Bang Nga; Khối Quân đội Nhân dân Lào; Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia; Khối nam Dân quân tự vệ; Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam; Khối nữ Du kích miền Nam.
Tiếp đó là đến các khối Công an Nhân dân Việt Nam gồm: Khối Chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ; Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân; Khối nam sĩ quan Cảnh vệ; Nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân; Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông; Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động; Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối nam chiến sĩ Hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân; Khối nam học viên các học viện, trường Công an nhân dân; Khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh; Khối Hồng kỳ.
Tàu ngầm Kilo, tên lửa Scub-B, xe pháo sẽ có thứ tự di chuyển như thế nào?
Mở đầu sẽ là Đội hình diễu binh trên biển theo đội hình mũi tên: Trong đó, lực lượng, phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm Kilo 636, lực lượng tàu mặt nước, lực lượng không quân hải quân và các đơn vị chuyên trách khác.

Tiếp đó là các Khối xe pháo quân sự. Dẫn đầu là xe tăng T54B/T55; tiếp đó là khối xe tăng T90S và T62 rồi tới khối xe thiết giáp do Việt Nam sản xuất; xe thiết giáp lội nước; Khối xe pháo quân sự của Bộ Tư lệnh pháo binh - tên lửa; Khối xe pháo tự hành; Pháo phản lực; tên lửa chiến lược Scub-B; tổ hợp tên lửa bờ Redut-M; Tổ hợp tên lửa Trường Sơn; các máy bay không người lái (UAV)…
Tiếp đó là Khối lực lượng, khí tài Công an Nhân dân gồm khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế; Khối xe đặc chủng chống khủng bố; Khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn; Khối xe đặc chủng chống bạo loạn...
Nên ngồi xem các khối quân đội, quân đội nước ngoài, công an diễu binh ở đâu?
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội, với lộ trình:
Khối Nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.






Khối đi bộ Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an, dân quân:
Hướng 1 : Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải đường Lê Hồng Phong - theo Ngọc Hà đến Công viên Bách Thảo.
Hướng 2 : Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.
Hướng 3 : Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ phải Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.
Hướng 4 : Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn đến Công viên Thống Nhất.
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong-theo Ngọc Hà đến công viên Bách Thảo.
Khối Hồng kỳ sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong-Đội Cấn-Giang Văn Minh-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.
Các khối quần chúng, văn hóa thể thao sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương đi thẳng sang sân vận động Hàng Đẫy.
Khối xe tăng, bánh xích sau khi đi qua lễ đài rẽ đường Lê Hồng Phong về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.
Khối xe pháo bánh lốp: Hướng 1 : Sau khi đi qua lễ đài đi theo tuyến Cửa Bắc-Nghi Tàm-Âu Cơ-Võ Chí Công-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo đến Trường đua F1. Hướng 2 : Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến Nguyễn Thái Học-Giảng Võ-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo đến Trường đua F1.
Hà Nội: Cấm đường phục vụ sơ duyệt từ 12 giờ ngày 27-8
Nhằm phục vụ sơ duyệt A80, nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội sẽ bị cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 12 giờ ngày 27-8 đến 2 giờ ngày 28-8.
Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm): Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).