Rạng sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
19-1792371631-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-bat-dau-chuyen-tham-dan-mach-eu-va-bi
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Rạng sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ trong thời gian từ ngày 19 đến 24/10.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cùng Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Tham gia đoàn chính thức có nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Trong đó có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Đoàn còn có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng.

Các thành viên khác gồm ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh; Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Hương Trà, đồng thời là Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu.

Chuyến công tác được kỳ vọng truyền tải thông điệp về đường lối đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, đây là dịp tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước.

Việt Nam và Đan Mạch duy trì quan hệ ngoại giao tốt đẹp. Sau 50 năm thiết lập quan hệ, hai nước đã tạo dựng nền tảng hợp tác thông qua nhiều khuôn khổ quan trọng, gồm Đối tác chiến lược trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh vào tháng 11/2011; Đối tác toàn diện vào tháng 9/2013 và Đối tác chiến lược xanh vào tháng 11/2023.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và duy trì tiếp xúc cấp cao. Đan Mạch hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời là đối tác Bắc Âu nổi bật về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại Đông Nam Á.

Đối với EU, quan hệ hai bên được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa vào tháng 1 năm nay. Việt Nam là đối tác đầu tiên tại Đông Nam Á thiết lập khuôn khổ quan hệ này với EU, đồng thời là quốc gia ASEAN duy nhất có đầy đủ các trụ cột hợp tác với khối.

Quan hệ chính trị giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực. Sau 6 năm triển khai, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) phát huy hiệu quả, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN.

Trong khi đó, EU là đối tác thương mại lớn thứ tư và nhà đầu tư lớn thứ sáu tại Việt Nam. Những kết quả này tạo nền tảng cho việc tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai bên.

Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, sau đó nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược về nông nghiệp vào năm 2018, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực, quốc tế. Trong lĩnh vực kinh tế, Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Việt Nam trong EU, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ tại ASEAN.

Chuyến thăm Đan Mạch, EU và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân diễn ra trong bối cảnh Việt Nam có các khuôn khổ hợp tác với cả ba đối tác. Đây là dịp thúc đẩy tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hiện có và mở rộng dư địa hợp tác trong những lĩnh vực phục vụ phát triển bền vững.

QT (SHTT)