Sáng 22/2, Hà Nội đồng loạt phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại 126 xã, phường và nhiều cơ quan, đơn vị. Hoạt động mở đầu cho chương trình phát triển cây xanh, hướng tới xây dựng đô thị xanh và nâng cao chất lượng sống người dân.

Lễ phát động cấp thành phố được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nối trực tuyến với ba điểm cầu gồm: Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301) thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô tại xã Đoài Phương; trụ sở Công an phường Hà Đông và khu đất quy hoạch Trường THPT ở thôn Phúc Lộc, xã Đông Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo tại điểm cầu chính ở Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh).

z7552901117854-8c911604ca9d3aa700bdc9f4100aa3d6.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, qua 66 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, diện mạo đất nước đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhiều vùng đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều khu rừng được khôi phục, không gian xanh xuất hiện ngày càng nhiều ở cả nông thôn lẫn đô thị. Tỷ lệ che phủ rừng không ngừng tăng, ý thức gìn giữ môi trường dần trở thành thói quen trong đời sống người dân. Tết trồng cây vì thế đã đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, một phong trào sâu rộng mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước, được duy trì như một phong tục ý nghĩa mỗi dịp xuân về. Theo Tổng Bí thư, mỗi cây xanh được trồng thêm hôm nay chính là gửi gắm niềm tin vào tương lai phát triển bền vững.

Tuy nhiên, trước những thách thức ngày càng lớn của biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan, việc trồng cây cần tiếp tục được triển khai với quy mô rộng hơn, bài bản và bền bỉ hơn. Việc trồng cây phải gắn với chăm sóc, bảo vệ, lựa chọn đúng loại cây, đúng vị trí để bảo đảm cây sinh trưởng lâu dài, tránh hình thức, lãng phí. Đồng thời, cần nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ, để ý thức bảo vệ môi trường trở thành hành động tự giác, thường xuyên.

Tổng Bí thư khẳng định quan điểm xuyên suốt là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường. Xây dựng đô thị hiện đại phải song hành với gìn giữ các không gian xanh, bởi đây là yếu tố quan trọng quyết định sức khỏe cộng đồng và chất lượng sống của người dân.

Đối với Hà Nội, yêu cầu đặt ra là phải đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người và phát triển các không gian công cộng xanh. Đây được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ phát triển bền vững của Thủ đô. Công tác quy hoạch cần coi hệ thống cây xanh, mặt nước là nhiệm vụ trọng tâm, kiên quyết không hy sinh môi trường cho những dự án thiếu tầm nhìn dài hạn.

Lãnh đạo Đảng cũng lưu ý việc tổ chức Tết trồng cây phải thực chất, tránh hình thức, lãng phí. Mỗi cây trồng xuống cần được chăm sóc để sinh trưởng tốt, đóng góp thật sự vào cảnh quan và môi trường đô thị.

Thông điệp được gửi tới cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, là coi việc trồng và bảo vệ cây xanh như một hành động thiết thực vì cộng đồng và các thế hệ mai sau. Trồng cây hôm nay chính là tạo dựng nền tảng cho một Thủ đô đáng sống hơn, đồng thời góp phần thực hiện cam kết ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

HL (SHTT)