Một vụ hỏa hoạn dữ dội vừa bùng phát vào chiều ngày 21/3 tại một bãi tập kết phế liệu nằm trong khuôn viên công ty bỏ hoang trên đường số 1, phường Linh Xuân. Do chứa lượng lớn vật liệu dễ cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, tạo ra sức nóng khủng khiếp uy hiếp trực tiếp các hộ dân lân cận.

Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân khu vực đường số 1, phường Linh Xuân (TP. Thủ Đức) bất ngờ phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ bên trong một công ty đã ngừng hoạt động.

21-1774096072-tphcm-chay-lon-tai-bai-ni-lon-cong-ty-bo-hoang-cot-khoi-den-de-doa-khu-dan-cu

Ngọn lửa nhanh chóng "nuốt chửng" bãi tập kết ni-lon khổng lồ. Dù người dân địa phương đã nỗ lực huy động bình chữa cháy mini để khống chế bước đầu, nhưng do gặp vật liệu dễ cháy, đám cháy đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cột khói đen đặc cao hàng chục mét có thể nhìn thấy từ xa, tỏa ra mùi khét nồng nặc và nhiệt lượng cực lớn, gây hoang mang cho cả khu vực.

21-1774096072-tphcm-chay-lon-tai-bai-ni-lon-cong-ty-bo-hoang-cot-khoi-den-de-doa-khu-dan-cu

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Các chiến sĩ phải chia nhiều mũi phun nước để ngăn chặn ngọn lửa cháy lan sang các nhà dân sát vách. Sau hơn 1 giờ nỗ lực chiến đấu, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

21-1774096072-tphcm-chay-lon-tai-bai-ni-lon-cong-ty-bo-hoang-cot-khoi-den-de-doa-khu-dan-cu

Dù không có thiệt hại về người, nhưng vụ cháy đã để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng cho các công trình xung quanh.

Nhiều căn nhà sát vách bị ám khói đen kịt, tường nhà xuất hiện các vết nứt chân chim do nhiệt độ cao. Hệ thống mái tôn của các hộ dân lân cận bị sức nóng làm biến dạng, cong vênh.

Hiện tại, Công an phường Linh Xuân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như trách nhiệm của các bên liên quan trong việc để bãi phế liệu gây nguy hiểm cho khu dân cư.

TN (SHTT)