Xã hội
15/04/2026 21:53TP.HCM: Đình chỉ giáo viên phạt 5 học sinh tiểu học tự dùng kim tiêm chích vào tay
Theo thông tin xác nhận từ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vào tối ngày 15/4, sự cố kinh hoàng này diễn ra tại lớp 3/6, Trường tiểu học Lương Thế Vinh, thuộc địa bàn phường Bến Cát.
Nguyên nhân dẫn đến hình phạt khắc nghiệt này xuất phát từ việc các em học sinh nói chuyện riêng trong giờ học. Thay vì sử dụng các biện pháp nhắc nhở hay giáo dục chuẩn mực, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu 5 học sinh này phải tự dùng kim tiêm y tế châm vào tay mình để "nhận lỗi".

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sự việc xảy ra cách đây hai ngày. Theo giải trình ban đầu, số kim tiêm mà giáo viên sử dụng để phạt học sinh vốn là loại kim tiêm y tế cô mua về để sử dụng cho con trai đang bị bệnh nhưng chưa dùng đến. Hành vi này đã để lại những dấu vết vật lý trực tiếp trên cơ thể trẻ nhỏ.
Qua kiểm tra sơ bộ, trên tay của cả 5 học sinh đều xuất hiện một vết đâm của kim tiêm. Dù hiện tại tình hình sức khỏe của các em đã ổn định và bình thường, nhưng tổn thương về tâm lý và sự an toàn thân thể đã gây ra sự lo lắng tột độ cho phụ huynh.
Trước áp lực từ phía gia đình và nhà trường, giáo viên này đã lên tiếng xin lỗi và đề nghị được chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho các nạn nhân.
Phản ứng trước vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã lập tức đình chỉ công tác giảng dạy của giáo viên liên quan kể từ ngày 15/4. Lãnh đạo Sở khẳng định đang ráo riết yêu cầu nhà trường báo cáo chi tiết, đồng thời chỉ đạo tìm hiểu cặn kẽ động cơ khiến một giáo viên lại có thể áp dụng hình phạt gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của học sinh như vậy.
Đại diện cơ quan quản lý giáo dục nhấn mạnh, nếu kết quả điều tra xác định đây là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, giáo viên này sẽ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật nặng nhất.
Cùng lúc đó, chính quyền phường Bến Cát cũng đã vào cuộc, phối hợp với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Vụ việc tại trường Lương Thế Vinh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tuân thủ các nguyên tắc ứng xử trong giáo dục. Theo Luật Giáo dục hiện hành, mọi hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hay xâm phạm thân thể người học đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Tùy theo mức độ vi phạm, giáo viên có thể phải đối mặt với một trong bốn hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc cao nhất là buộc thôi việc.
Chiếu theo Thông tư 06/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, giáo viên có trách nhiệm sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, phê bình phù hợp và phải đối xử với học sinh bằng sự bao dung, yêu thương và tôn trọng.
Hình phạt bằng kim tiêm không chỉ đi ngược lại tinh thần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh mà còn là hành vi bạo hành, gây tổn thương nghiêm trọng đến tôn chỉ "phòng, chống bạo lực học đường".
Hiện dư luận đang chờ đợi một phán quyết công tâm và quyết liệt từ phía các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn tối thượng của học sinh trong môi trường sư phạm.