Xã hội
06/05/2026 08:11TP.HCM: Tình trạng hiện tại của nam thanh niên bị đồng nghiệp đâm thủng tim và phổi gây nguy kịch
Ngày 5/5, đại diện Bệnh viện Thống Nhất cho biết đơn vị này đã thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt nghiêm trọng đối với bệnh nhân T. (38 tuổi, cư trú tại TP.HCM).


Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu vào buổi tối trong tình trạng có vết thương vùng ngực trái dài khoảng 3cm, máu chảy nhiều và liên tục. Trước đó, do phát sinh mâu thuẫn, người này bị một đồng nghiệp dùng hung khí sắc nhọn tấn công trực diện vào vùng ngực, gây tổn thương sâu đến các cơ quan quan trọng.
Qua thăm khám và siêu âm tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tràn máu màng tim và màng phổi trái, huyết áp tụt nhanh, tri giác suy giảm. Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ toàn viện được kích hoạt, bệnh nhân được chuyển khẩn lên phòng mổ để can thiệp.
Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp vừa tiến hành hồi sức tích cực, vừa xử lý tổn thương. Lượng máu ghi nhận trong màng tim khoảng 800ml gây chèn ép tim, trong khi khoang màng phổi trái chứa khoảng 1.800ml máu, bao gồm cả máu đông và máu loãng.

Sau khi kiểm soát tình trạng chảy máu, các bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương nghiêm trọng như vết thủng thất phải dài khoảng 6-7cm, rách màng tim trái và tổn thương thùy dưới phổi trái dài khoảng 6cm.
Ca mổ gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân có tiền sử bỏng nặng 60% cơ thể từ 6 năm trước, để lại sẹo co kéo vùng ngực, cổ và khoang miệng, gây trở ngại lớn trong gây mê và đặt nội khí quản, đồng thời làm biến dạng thành ngực.
Theo TS.BS Trương Nguyễn Hoài Linh (khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực), vị trí vết thương nằm giữa hai động mạch vành lớn – khu vực đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi thao tác khâu vá phải chính xác tuyệt đối. Nếu xử lý không phù hợp có thể gây tắc mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc chảy máu tái phát sau phẫu thuật.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ê-kíp đã xử trí thành công tổn thương tim, kiểm soát tốt xuất huyết và bảo tồn chức năng tim. Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Từ trường hợp trên, các chuyên gia y tế cảnh báo những vết thương vùng ngực, đặc biệt do vật sắc nhọn, có nguy cơ đe dọa tính mạng rất cao. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, ưu tiên nơi có khả năng can thiệp phẫu thuật cấp cứu. Trong trường hợp vượt quá khả năng xử trí, việc chuyển viện kịp thời là yếu tố then chốt để đảm bảo cơ hội sống cho người bệnh.