Mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn đang dâng nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 Âm lịch, vượt mức Báo động 3 từ 10–26 cm.

Theo nhận định từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước tại phần lớn các trạm đo trên hệ thống sông Sài Gòn tiếp tục có xu hướng tăng mạnh trong 1–2 ngày tới. Đây là đợt triều cường đầu tháng 9 Âm lịch, đẩy đỉnh triều cao hơn mức Báo động 3 từ 10 cm đến 26 cm.

Trước diễn biến phức tạp của mực nước, cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai khu vực sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

11-1791675825-trieu-cuong-tphcm-dat-dinh-bao-dong-3-de-phong-ngap-sau-60-cm-trong-hai-khung-gio-cao-diem

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết TP.HCM và khu vực Nam Bộ trong ngày 11/10 phổ biến có mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động trong khoảng 23–33 độ C. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sự kết hợp giữa mưa lớn và triều cường dâng cao sẽ làm gia tăng áp lực thoát nước cho hệ thống hạ tầng đô thị.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, ven sông rạch và những tuyến đường chưa có hệ thống đê bao chắc chắn. Thời gian ngập lụt dự báo tập trung vào 2 khoảng thời gian chính trong ngày:

- Buổi sáng: Từ 5h00 đến 7h00.

- Buổi chiều tối: Từ 16h30 đến 20h00 (trùng với giờ tan tầm).

Tại những điểm xung yếu, độ sâu ngập lụt lớn nhất có thể lên tới 40–60 cm, gây cản trở nghiêm trọng đến sinh hoạt và lưu thông của người dân.

Các khu vực và tuyến đường trọng điểm cần lưu ý

Phường Thuận An, Phú An, Thủ Dầu Một, Tân Thuận, Tân Mỹ, Lê Văn Lương, Hiệp Phước, Bình Phú, Bình Quới... Một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập sâu như: Huỳnh Tấn phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, Lê Thị Tám, Nguyễn Văn Quỳ, Dương Bá Trạc, Phạm Thế Hiển, Đường R12 chân cầu Ba Son, Đường Nguyễn Văn Hưởng...