Xã hội
23/02/2026 07:15"Trong ấm, ngoài êm": Việt Nam bứt tốc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Một mùa xuân trọn vẹn nghĩa tình và bình yên
Xuyên suốt những ngày đầu năm mới, thông điệp "mọi người, mọi nhà đều có Tết" đã thực sự được hiện thực hóa thông qua sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Hơn 3,7 nghìn tỷ đồng đã được huy động để trao gửi tận tay 6,2 triệu lượt đối tượng chính sách, người nghèo và những hoàn cảnh yếu thế. Sự chăm lo chu đáo này không chỉ dừng lại ở những phần quà thiết thực mà còn được phản ánh qua không khí nhộn nhịp nhưng vô cùng bình ổn của thị trường. Xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo canh cánh về tình trạng găm hàng, đội giá mùa lễ hội, nguồn cung hàng hóa thiết yếu năm nay dồi dào, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sắm sửa của nhân dân mà không ghi nhận bất kỳ sự biến động giá cả bất thường nào.
Bức tranh lao động mùa Tết rực rỡ những gam màu sáng khi mức thưởng bình quân toàn quốc chạm ngưỡng 8,69 triệu đồng/người, ghi nhận mức tăng ấn tượng 13% so với kỳ nghỉ Ất Tỵ 2025. Đặc biệt, thị trường lao động chứng kiến kỷ lục tiền thưởng lên tới 1,84 tỷ đồng dành cho một vị trí quản lý cấp cao thuộc khối doanh nghiệp FDI mảng sản xuất điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dẫu trong không khí đoàn viên rộn rã, tinh thần lao động hăng say vẫn không hề ngưng nghỉ. Trên khắp các công trường dự án trọng điểm quốc gia, hàng ngàn cán bộ, kỹ sư và công nhân vẫn miệt mài bám máy, bám trụ xuyên Tết, đánh đổi những giờ phút quây quần bên gia đình để bảo đảm tiến độ thi công các công trình mang tầm vóc đất nước.
Sự bình yên của nhân dân cũng được bảo vệ vững chắc nhờ thành trì y tế kiên cố. Trái ngược với cảnh tượng quá tải thường thấy những năm trước, không gian cấp cứu tại các bệnh viện dịp Tết Bính Ngọ giữ được nhịp độ kiểm soát tốt. Ngành y tế đã chủ động các phương án trực chiến nghiêm ngặt, đảm bảo nguồn cung ứng thuốc men và trang thiết bị luôn sẵn sàng. Nhờ đó, dịch bệnh được đẩy lùi, hoàn toàn không ghi nhận ca mắc bạch hầu hay các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào khác, hệ thống chỉ tiếp nhận và xử lý kịp thời các ca bệnh thông thường với 1.431 trường hợp sốt xuất huyết và 955 ca tay chân miệng mới.
An ninh quốc phòng vững vàng giữa niềm vui chung và nốt trầm dang dở
Khía cạnh an toàn giao thông năm nay mang lại những tín hiệu vô cùng tích cực khi kéo giảm thành công cả ba tiêu chí cốt lõi so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn quốc ghi nhận 339 vụ tai nạn, làm 208 người tử vong và 235 người bị thương, minh chứng cho hiệu quả từ những chiến dịch thanh tra, kiểm tra gắt gao. Lực lượng cảnh sát giao thông đã làm việc với tinh thần thượng tôn pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm minh các vi phạm để răn đe, làm gương. Song song đó, an ninh trật tự được siết chặt, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các mục标 trọng điểm. Nơi tuyến đầu Tổ quốc, Bộ Quốc phòng vẫn ngày đêm duy trì các chốt trạm, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.
Một trong những dấu ấn đậm nét nhất về sự tận tâm của lực lượng vũ trang nhân dân trong dịp Tết này là chiến dịch thần tốc của Binh chủng Công binh phối hợp cùng Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, chiếc cầu phao dã chiến đã được ghép thành công bắc qua sông Lô tại xã Đoan Hùng, kịp thời làm lễ thông xe và đáp ứng trọn vẹn sự mong mỏi thiết tha của bà con nhân dân trong vùng.
Tuy nhiên, giữa bức tranh tươi sáng ấy vẫn đọng lại một nốt trầm xót xa. Vụ tai nạn giao thông đường thủy thương tâm xảy ra tại hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai vào tối ngày 21/02 đã khiến 6 người mất tích. Tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang dồn toàn lực, nỗ lực chạy đua với thời gian trong công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.
"Ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay"
Đánh giá cao một mùa Tết lành mạnh, tiết kiệm và văn minh, nơi ngân sách và tài sản công được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi các hoạt động lễ hội sai quy định, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ngay lập tức phát lệnh chuyển trạng thái. Với khẩu hiệu hành động quyết liệt "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay", người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lập tức chấm dứt dư âm hội hè, siết chặt kỷ cương hành chính, tuyệt đối không để tình trạng vui xuân lấn át giờ làm việc.
Mục tiêu tối thượng được đặt ra cho năm 2026 vô cùng thách thức nhưng cũng đầy cảm hứng: Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Để hiện thực hóa khát vọng này, mọi nguồn lực quốc gia cần được kích hoạt ngay từ những ngày đầu năm. Về mặt kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính được giao trọng trách điều hành chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm trọng điểm. Kỷ luật ngân sách được đẩy lên mức cao nhất với chỉ tiêu tiết kiệm ngay 10% chi thường xuyên và 5% chi đầu tư phát triển từ đầu năm. Đồng thời, công tác giải ngân vốn đầu tư công phải được khởi động quyết liệt, bám sát mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch.
Sự linh hoạt và chủ động là kim chỉ nam cho Ngân hàng Nhà nước trong việc cầm trịch chính sách tiền tệ. Không chỉ phối hợp nhịp nhàng để kiểm soát lạm phát, dòng vốn tín dụng phải được khơi thông, nắn chỉnh trực tiếp vào các lĩnh vực ưu tiên, tạo bệ phóng vững chắc cho tăng trưởng. Đặc biệt, thị trường vàng trong giai đoạn nhạy cảm ngày "Vía Thần tài" sắp tới sẽ được đưa vào tầm ngắm giám sát chặt chẽ. Đi kèm với đó là mệnh lệnh dứt khoát không được để xảy ra tình trạng thiếu hụt năng lượng, cản trở nhịp độ sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.
Trên các mặt trận văn hóa, xã hội và đối ngoại, guồng máy cũng đã bắt đầu quay với công suất tối đa. Phong trào "Tết trồng cây" được chấn chỉnh mạnh mẽ, xóa bỏ tư duy hình thức với nguyên tắc "trồng cây nào phải sống cây đó". Trong khi Bộ Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ổn định nền nếp học đường hậu kỳ nghỉ, tập trung hoàn thiện sách giáo khoa và đẩy mạnh chất lượng dạy ngoại ngữ. Mặt trận an ninh trật tự giao phó cho Bộ Công an nhiệm vụ tiếp đà kéo giảm tai nạn giao thông, trấn áp mạnh tay tội phạm đánh bạc, đua xe, trộm cắp và chống người thi hành công vụ. Đồng thời, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thúc đẩy triển khai các Hiệp định đã ký kết, không ngừng nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Cuối cùng, sứ mệnh truyền lửa được đặt lên vai các cơ quan báo chí chủ lực như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền về thành công lịch sử của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng một cách chính xác, khách quan và đầy đủ, truyền thông sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc hiệu triệu tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tạo dựng một luồng sinh khí mới mẻ. Tất cả cùng đồng lòng, quyết tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ngoạn mục 10%, đánh dấu một năm 2026 rực rỡ và bứt phá của cả dân tộc.